Gia Lai: Nhân viên công ty phân bón chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng để đánh bạc

(CLO) Để có tiền đánh bài, Tuấn lấy danh nghĩa nhân viên công ty phân bón đi thu tiền hàng của hai chủ đại lý phân bón, thuốc trừ sâu ở Gia Lai. Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của đại lý hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 24/7, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kế Tuấn (28 tuổi, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Kế Tuấn là nhân viên thử việc, tiếp thị bán hàng tại một công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có địa chỉ ở TP. HCM.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-5/2022, Nguyễn Kế Tuấn chơi đánh bạc với hình thức xóc đĩa trên mạng và thua tới 400 triệu đồng. Để có tiền chơi tiếp, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của một số đại lý, cửa hàng phân bón, thuốc trừ sâu ở Gia Lai.

gia lai nhan vien cong ty phan bon chiem doat hon 16 ty dong de danh bac hinh 1

Bị cáo Nguyễn Kế Tuấn tại phiên tòa (ảnh V.H)

Theo đó, lợi dụng việc trước đó có một số lần được quản lý giao đi thu tiền hàng nên Tuấn nói dối với 2 chủ đại lý phân bón, thuốc trừ sâu ở Gia Lai là lần này vẫn được giao thu tiền hàng.

Tin tưởng là thật, 2 chủ đại lý đã nhiều lần giao cho Tuấn tổng cộng hơn 1,6 tỉ đồng.

Nhận được tiền, Tuấn cắt liên lạc với các chủ đại lý rồi tiếp tục chơi bạc, trả nợ và tiêu xài cá nhân hết số tiền trên.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: