Gia Lai: Người phụ nữ 8X bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng

(CLO) Bà Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1984, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) bị 3 người phụ nữ trên địa bàn tỉnh này tố giác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng.

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Văn phòng đăng ký đất đai TP Pleiku (Gia Lai) đề nghị tạm dừng chuyển nhượng đất đai của bà Nguyễn Thị Mai Trâm.

Theo đó, để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai TP Pleiku tạm dừng việc giao dịch mua bán, cho tặng, sang nhượng và các giao dịch đảm bảo khác đối với tất cả các tài sản là đất đai, tài sản gắn liền với đất đai của bà Nguyễn Thị Mai Trâm.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận đơn tố giác của 3 cá nhân gồm: Bà N.T.H.G, T.T.Q.C và N.T.V.A (cùng trú tại TP Pleiku) tố giác bà Nguyễn Thị Mai Trâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng.

gia lai nguoi phu nu 8x bi to lua dao chiem doat hon 37 ty dong hinh 1

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo đơn tố giác trong thời gian từ tháng 4/2021- 2/2023, bà N.T.H.G có ba lần cho bà Trâm vay tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng với mục đích để đầu tư đất đai, nộp thuế. Đến tháng 4/2023, bà Trâm trả cho bà G. 600 triệu đồng, tuy nhiên từ đó đến nay khi bà G. liên hệ, yêu cầu thanh toán số tiền còn lại thì bà Trâm viện các lý do từ chối trả tiền. Nhận thấy bà Trâm có ý định chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng nên đã viết đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.

Tương tự trong khoảng thời gian từ năm 2021-2022, bà T.T.Q.C và bà N.T.V.A cũng lần lượt cho bà Trâm vay tổng số tiền 2 tỷ đồng để đầu tư kinh doanh làm ăn. Sau khi nhận tiền bà Trâm cũng cam kết với người vay khi đầu tư có lời sẽ trả lại đầy đủ hoặc khi nào cần tiền sẽ trả lại. Tuy nhiên, khi bà C và bà A. yêu cầu trả lại tiền đã mượn thì Trâm lại không thực hiện như đã cam kết và cắt liên lạc. Nhận thấy bà Trâm có ý định chiếm đoạt số tiền của mình, hai cá nhân này đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: