Gia Lai: Người phụ nữ bị lừa 800 triệu đồng khi mua đất trên mạng

(CLO) Khi thấy Đạt đăng bán đất trên mạng xã hội, bà T. đã liên hệ để mua. Sau khi bà T. chuyển 800 triệu đồng cho đạt thì đối tượng “bặt vô âm tín” rời khỏi địa phương không liên lạc được.

Ngày 21/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có quyết định truy tìm người đối với Phạm Quốc Đạt (SN 1997, trú tại tổ 5, phường Hội Phú). Đối tượng này có liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố giác tội phạm của bà N.T.T (trú tại phường Thống Nhất) về hành vi lừa đảo của Phạm Quốc Đạt.

678511813_1487540972831069_6240235448221997952_n.jpg
Đối tượng Phạm Quốc Đạt

Theo đơn tố cáo của bà T., trước đó Đạt có đăng bán đất trên mạng xã hội nên bà đã liên hệ để mua. Sau đó, Đạt gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng một số giấy tờ liên quan để lấy lòng tin của bà T.

Để thực hiện giao dịch, bà T. đã chuyển trước cho Đạt khoảng 800 triệu đồng và hẹn sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sẽ trả hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Đạt đã “bặt vô âm tín” rời khỏi địa phương không liên lạc được.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng Đạt, báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tại 267A Trần Phú, phường Diên Hồng (Gia Lai).

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: