Gia Lai: Núp bóng cải tạo vườn “đá tặc” mở đại công trường gần bãi rác thị trấn

(CLO) “Đá tặc” rầm rộ khai thác đá, chẻ thành từng viên vuông vắn và ngang nhiên vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Sự việc diễn ra trong và ngay cạnh bãi rác thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông (Gia Lai). Tại hiện trường còn sót lại khoảng hơn 100 khối đá.

X

Xe rác đi vào, xe đá đi ra

Những ngày đầu tháng 5, PV báo Nhà Báo và Công Luận liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng khai thác đá trái phép tại bãi rác thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 1

Một vị trí khai thác đá trái phép thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông

Cụ thể, ngày 4/5, theo phản ánh của người dân, nhiều đối tượng “ đá tặc” ngang nhiên tổ chức dựng lán trại, kéo điện xuống bãi đá rồi chẻ đá ngay tại bãi và thuê xe tải vào vận chuyển đi tiêu thụ. Tại hiện trường, đá cục và đá chẻ nằm chồng chéo nhau. Nhóm “đá tặc” vẫn hăng say chẻ đá.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 2

Đá cục tập kết thành từng bãi lớn

Đáng nói, hoạt động khai thác đá lậu vẫn diễn ra công khai mà không bị một lực lượng chức năng phát hiện. Tiếp đó, ngày 11/5, PV tiếp tục nhận được phản ánh về hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra tại bãi rác thị trấn.

Tại hiện trường, PV ghi nhận hoạt động khai thác đá khá rầm rộ. Sau khi múc đá lên khỏi bề mặt, “đá tặc” đã chia thành nhiều tốp cùng nhiều vị trí để chẻ, đập đá. Vị trí đầu tiên có thể dễ dàng phát hiện là ngay cạnh bãi hố rác mới (cách bãi rác cũ vài mét). Hàng nghìn viên đá đã được chẻ vuông vắn, tập kết sẵn chỉ chờ được vận chuyển ra ngoài. Rất khó có thể di chuyển vào bãi rác vì phía ngoài có cổng khóa trái, để ghi nhận hiện trường PV chỉ có thể dùng Flycam bay trên cao.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 3

Một bãi đá trái phép xuất hiện ngay trong bãi rác

Vị trí 2,3 và 4 cũng cách đó không xa, hoạt động khai thác đá trái phép tương tự vị trí đầu tiên. Nhóm “đá tặc” tiếp tục chia nhau thành từng tốp chẻ những tảng đá lớn thành từng viên đá móng vuông vắn. Sau khi đã có khối lượng đá lớn, một tốp khác có nhiệm vụ bốc đá lên các xe tải và đưa ra ngoài tiêu thụ.

Tại các vị trí này, từng tảng đá lớn đã được đào bới từ dưới mặt đất lên để lại những hầm hố sâu. Trên con đường ra vào bãi đá lậu, PV dễ dàng bắt gặp các xe chở đá và xe chở rác liên tục đối đầu nhau, nhưng không một cơ quan nào ngăn chặn.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 4

Nhóm đối tượng bốc đá lên xe tải, hình ảnh ghi nhận ngày 11/5

Con đường mòn được chắp nối đến các điểm khai thác đá trái phép cũng được mở rộng, để có thể thuận tiện cho việc vận chuyển đá lậu ra ngoài. Tại bãi rác, PV còn ghi nhận chiếc máy múc và 2 xe tải đang múc và vận chuyển đất ra ngoài bãi rác.

Ước tính hơn 100 khối đá lậu

Ngày 12/5, ông Trần Hiếu – Chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông cho biết, 3 ngày trước UBND thị trấn đã lập biên bản báo cáo UBND huyện và mời đối tượng khai thác đá lên làm việc. Hiện UBND thị trấn đang phối hợp với phòng Tài Nguyên và Môi trường để tham mưu cho UBND huyện vì vụ việc đã vượt thẩm quyền xử lý của thị trấn.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 5
gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 6

Đá cục, đá cây nằm chồng chéo nhau tại đại công trường đá lậu

“Vị trí khai thác đất thì tôi không nắm rõ vì vị trí bãi rác là do Đội công trình đô thị múc đất đi để chôn rác. Về quản lý nhà nước thì vị trí tại bãi rác này do UBND thị trấn quản lý nhưng đơn vị quản lý trực tiếp là Đội công trình đô thị. Do bãi rác đã hết chỗ chứa nên đội đã mở rộng để xử lý rác, còn đất múc đi đâu thì tôi cũng không rõ lắm”, ông Hiếu thông tin.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 7

Ước tính có khoảng hơn 100 khối đá vi phạm còn sót lại

Sau nhiều ngày xác minh, PV đã cùng lãnh đạo thị trấn và địa chính vào hiện trường xác định rõ vị trí và khối lượng đá vi phạm. Tại đại công trường khai thác đá trái phép trên, ông Nguyễn Văn Duy – Phó chủ tịch UBND thị trấn Chư Prông cho hay: “Khối lượng đá vi phạm khoảng hơn 100m3 thuộc tổ dân phố 6, thị trấn Chư Prông. Sau quá trình xác minh lực lượng chức năng xác định có 4 vị trí do 4 đối tượng khai thác".

"Lợi dụng việc các hộ người dân tộc thiểu số thuê dọn mặt bằng để trồng hoa màu nên 4 đối tượng người kinh đã tiến hành khai thác đá. Hiện tại chúng tôi đã đình chỉ hoạt động khai thác đá đối với khu vực này. Trên địa bàn thị trấn hiện tại không có bãi đá nào được cấp phép khai thác”, ông Duy nói.

gia lai nup bong cai tao vuon da tac mo dai cong truong gan bai rac thi tran hinh 8

Lán trại phục vụ cho việc khai thác đá lậu

Được biết liên quan đến vụ việc trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản chỉ đạo làm rõ hoạt động khai thác đá tại khu vực trên. Thời gian qua, trên địa bàn các huyện Ia Grai, Chư Sê, Chư Prông (Gia Lai) liên tục ghi nhận tình trạng khai thác đá trái phép.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: