Gia Lai: “Vũ khúc Dã quỳ - Chư Đang Ya” vang vọng âm thanh cồng chiêng

“Vũ khúc Dã quỳ - Chư Đang Ya” là một phần trong khuôn khổ Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 vừa được tỉnh Gia Lai nâng tầm lên sự kiện văn hóa cấp tỉnh.

gia lai vu khuc da quy chu dang ya vang vong am thanh cong chieng hinh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương tham gia sự kiện Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Với sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo từ ban tổ chức, sự kiện văn hóa du lịch đã mang lại cho nhiều du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị. Đến với đêm nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ - Chư Đang Ya” du khách gần xa có thêm cơ hội để hiểu hơn về vùng trầm tích văn hóa, nơi còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

gia lai vu khuc da quy chu dang ya vang vong am thanh cong chieng hinh 2

Âm vang cồng chiêng kết hợp với ánh sáng, âm nhạc hiện đại đã tạo nên đêm hội rực rỡ, đậm chất Tây Nguyên tạo sự vui thích cho hàng ngàn du khách tham gia sự kiện.

Được hòa mình vào những âm vang trầm bổng từ tiếng cồng, tiếng chiêng trong điệu xong nhịp nhàng của những chàng trai, thiếu nữ Jrai, Bahnar cùng dân làng vui mừng mở hội.

gia lai vu khuc da quy chu dang ya vang vong am thanh cong chieng hinh 3

Rất đông du khách các nơi đổ về để tận thấy các thần tượng âm nhạc của Việt Nam và sự mến khách của người dân làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương “Huyền thoại Chư Đang Ya – Trầm tích triệu năm”, “Sức sống đại ngàn” và “Vũ khúc dã quỳ” đã tái hiện không gian đậm chất sử thi về công cuộc giữ đất, giữ nước, giữ buôn làng, giữ lửa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, khẳng định sức sống bền bỉ, mãnh liệt và sự lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa cồng chiêng, sự gìn giữ, tiếp nối giữa các thế hệ.

gia lai vu khuc da quy chu dang ya vang vong am thanh cong chieng hinh 4

Các vũ công trình diễn màn múa tạo ấn tượng trong lòng du khách

Kết nối không gian nghệ thuật và âm vang của cồng chiêng vang lên trong ánh lửa bập bùng, hàng ngàn du khách đến với lễ hội đã được thưởng thức những màn pháo hoa rực rỡ, đẹp mắt ngay dưới chân núi lửa Chư Đang Ya.

gia lai vu khuc da quy chu dang ya vang vong am thanh cong chieng hinh 5

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ du lịch Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách gần xa.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Qua chương trình này, chúng tôi muốn lan toả vẻ đẹp của đất và người Gia Lai; chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường; cùng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc, từ đó thúc đẩy phát triển xanh và bền vững Tây Nguyên. Gia Lai đang tích cực nỗ lực xây dựng thương hiệu, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng những điểm đến lý tưởng trong lòng du khách.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: