Gia Lai: Xử lý trách nhiệm liên quan đến loạt sai phạm trong khai thác khoáng sản

Ngày 13/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ban hành kết luận thanh tra về công tác quản thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng.

Theo Thanh tra tỉnh, sau khi được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cơ bản các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động khai thác và thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác kiểm tra, kiểm soát còn nhiều hạn chế, không thường xuyên dẫn tới chưa kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép theo quy định.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-01-04-_gia-lai-xe-cho-cat-long-hanh-tren-quoc-lo-25-vuot-tai-trong-tren-150-112702457.jpg
Một mỏ cát trên địa bàn huyện Krông Pa vận chuyển cát vượt tải trọng lên đến 150%

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số huyện như Chư Sê, Chư Prông, Phú Thiện.

Các địa phương còn thiếu kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong họat động khoáng sản, khai thác khoáng sản trái phép, nhất là xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý Nhà nước, dẫn tới thiếu tính răn đe, phòng ngừa.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, có 4 dự án khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và cấp giấy phép khai thác nhưng đến nay chưa hoạt động. 20 dự án khai thác khoáng sản có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng sử dụng đất nông nghiệp để làm bãi chứa, chuyển mục đích đất phi nông nghiệp.

congluan-cdn.congluan.vn-files-content-2024-03-18-_gia-lai-da-tac-long-hanh-tren-dat-cua-ban-quan-ly-rung-phong-ho-13285812.jpg
Huyện Chư Sê là địa bàn liên tục ghi nhận tình trạng khai thác khoáng sản (đá) trá phép

Bên cạnh đó, nhiều dự án khai thác khoáng sản không lắp hoặc lắp đặt trạm cân, camera không đúng vị trí quy định. 7 chủ đầu tư dự án khai thác khoáng sản chậm nộp tiền tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và tiền thuê đất hơn 1,2 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định, trách nhiệm chính thuộc về Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các huyện đã thiếu kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý các vi phạm trên.

Trước những sai phạm trên, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Rah Lan Chung đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, khai thác khoáng sản trái phép. Đặc biệt là xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thiếu trách nhiệm làm thất thoát tài sản của nhà nước và thực hiện nghiêm túc theo kết luận thanh tra tỉnh.

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: