Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và 15 lãnh đạo cấp phòng nghỉ công tác

(CLO) Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và 15 cán bộ lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh vừa nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí. Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó giám đốc được giao phụ trách Công an tỉnh.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tổ chức hội nghị thông báo các quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2025.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/6 đối với Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Quyết định Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phụ trách Công an tỉnh từ ngày 1/6 đến khi có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

z6665382393662_1f712dc941824d21f042d1abd51db236.jpg
Thiếu tướng Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nghỉ công tác từ ngày 1/6 (ảnh CAGL)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tỉnh giao.

z6665382393589_f85031a5d08eab9e66be06a7314c710d.jpg
Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc được giao phụ trách Công an tỉnh (ảnh CAGL)

Tại hội nghị, Công an tỉnh Gia Lai cũng đã công bố quyết định kết thúc biệt phái và chờ nghỉ hưu đối với Đại tá Hồ Hải Tần, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho 14 lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh gồm: Đại tá Đậu Văn Minh (Trưởng Phòng An ninh nội địa), Thượng tá Nguyễn Trường Chinh (Trưởng Phòng An ninh đối ngoại), Thượng tá Mai Xuân Điển (Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), Thượng tá Đặng Đình Điệp (Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến), thượng tá Trần Ánh Dương (Phó Trưởng Phòng Công tác chính trị), Thượng tá Trần Thanh Bình (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), Thượng tá Lưu Sỹ Lương (Phó Trưởng Trại tạm giam), Thượng tá Ngô Đức Thành (Phó Trưởng Trại tạm giam), Thượng tá Nguyễn Ích Hồng (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), Thượng tá Bùi Tiến Dũng (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH), thượng tá Vũ Văn Tiệp (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động), Thượng tá Phạm Sỹ Hệ (Phó Trưởng Phòng Tham mưu), Thượng tá Nguyễn Văn Quảng (Phó trưởng Phòng Tham mưu), Thượng tá Phạm Viết Xuân (Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường).

Công an tỉnh cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với 4 cán bộ và thăng cấp bậc hàm lên Trung tá, Thiếu tá, Đại úy, Thượng úy, Trung úy, Thiếu úy đối với 60 cán bộ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: