Ngày 21/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh vừa làm việc với ông N.V.Đ (trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) vì liên quan đến hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.
Theo đó, làm việc với cơ quan Công an, ông Đ. khai nhận do hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội và tin theo các lời quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, không cần ký kết hợp đồng lao động, không yêu cầu hộ chiếu, thị thực.
Theo ông Đ. nhằm tạo niềm tin, các đối tượng môi giới trong đường dây xuyên quốc gia đã chuyển tiền, lo toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở từ xã Tuy Phước Đông đi TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các đối tượng này còn theo dõi chặt chẽ hành trình di chuyển, bố trí phương tiện đón sẵn, sau đó tổ chức đưa ông Đ. xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Tại Campuchia, ông Đ. bị các đối tượng tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân, tài sản cá nhân, bị quản lý khép kín trong các khu phức hợp có hàng rào thép gai, hệ thống camera giám sát và lực lượng bảo vệ mang theo vũ khí. Nạn nhân bị cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, giả mạo tài khoản mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.
Do không đạt chỉ tiêu do các đối tượng đặt ra, ông Đ. thường xuyên bị đánh đập, chích điện, đe dọa tinh thần và nhiều lần bị chuyển bán qua các “công ty” khác nhau. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, ông Đ. cùng một số nạn nhân đã trốn thoát.
Lực lượng chức năng Campuchia đã tiếp nhận, xử lý và bàn giao ông Đ. về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sau đó đã xử phạt hành chính ông Đ. về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.
Trước thực trạng trên, phòng Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng việc làm trên mạng xã hội có nội dung hấp dẫn, thu nhập cao bất thường, không rõ nguồn gốc; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, không để trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo…