Ảnh: Internet
Vàng giao ngay giảm 1,7% xuống 1.890,01 USD / ounce vào lúc 10h33 sáng EDT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ mất 1,8% xuống còn 1.893,70 USD.
David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Sự trì trệ ở Washington đối với gói kích thích tiếp theo tiếp tục gây áp lực lên các tài sản như vàng, vốn đang dựa vào sự suy yếu của đồng đô la để duy trì mức tăng trưởng”.
“IMF và các cơ quan khác như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng đã lưu ý rằng sự phục hồi diễn ra nhanh hơn một chút so với dự đoán ban đầu, vì vậy điều đó khiến chúng tôi tin rằng có thể cần ít kích thích hơn trên toàn thế giới", ông nói thêm
Đồng đô la tăng 0,4% so với các đồng tiền khác, khiến vàng trở nên đắt đỏ với các nhà đầu tư nước ngoài.
IMF cho biết các dự báo về nền kinh tế toàn cầu đang "bớt thảm hại hơn" khi các nước giàu có và Trung Quốc phục hồi nhanh hơn dự kiến.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết gói kích thích Covid-19 mới nhất của Tổng thống Donald Trump không đáp ứng được nhu cầu của người dân Mỹ.
Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA cho biết: "Vàng đang bị trêu đùa giữa cuộc đàm phán về các gói kích thích, khi những hy vọng khiến vàng tăng và những bế tắc lại khiến giá giảm. Những bế tắc gần đây nhất đã lấy đi tất cả những động lực thúc đẩy giá vàng".
“Nhưng tất cả những điều đó có nghĩa là sẽ có gói kích thích tài chính, dự kiến diễn ra trong đầu năm sau, và giá vàng lúc đó sẽ được đẩy cao hơn", ông nhận định.