Giải đua ngựa Bắc Hà: 32 'kỵ mã nông dân' khuấy động cao nguyên trắng

Mới đây, vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2025 chính thức diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện, với sự góp mặt của 32 nài ngựa xuất sắc nhất được tuyển chọn từ các vòng thi trước đó.

Những "kỵ mã nông dân" đến từ các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai (Lào Cai), cùng các tỉnh bạn như Tuyên Quang, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái... đã cống hiến cho khán giả loạt cuộc tranh tài sôi động, đầy quyết liệt.

Ảnh màn hình 2025-06-10 lúc 17.22.28
Đường đua kịch tính của mùa giải năm nay (Ảnh: Thu Hiền)

Giải đấu năm nay được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và thu hút lượng khán giả kỷ lục khoảng 20.000 người, theo thông tin từ Ban Tổ chức Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà 2025. Đây cũng là một trong những năm có số lượng vận động viên trẻ, lần đầu tham gia thi đấu nhiều nhất, tạo nên những bất ngờ thú vị trên đường đua dài 1.900m.

Kết quả chung cuộc, vận động viên Lâm Văn Thiều (số đeo 70) đến từ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã xuất sắc giành giải Nhất. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các nài ngựa Tráng A Ma và Tráng A Giơ (huyện Bát Xát, Lào Cai), trong khi giải Tư được trao cho Nông Văn Nghinh cũng đến từ Hàm Yên.

Ảnh màn hình 2025-06-10 lúc 17.22.58
Giải đua năm nay thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả (Ảnh: Thu Hiền)

Không chỉ là một sự kiện thể thao thu hút du khách, giải đua ngựa Bắc Hà còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn năm nay là màn đồng diễn múa gậy "Sênh tiền" của khoảng 600 học sinh dân tộc Mông trên địa bàn, tái hiện một nét sinh hoạt văn hóa lâu đời của đồng bào vùng cao.

Theo ông Bùi Văn Vinh, Trưởng Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Bắc Hà, giải đua ngựa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn một môn thể thao dân tộc mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Hà, Lào Cai đến với bạn bè trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nâng tầm giải đấu, hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo gắn với bản sắc vùng cao.

Ảnh màn hình 2025-06-10 lúc 17.23.29
Các vận động viên của giải năm nay chụp hình kỉ niệm (Ảnh: Thành Côn)

Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà hiện nay đã vượt ra khỏi quy mô địa phương, trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá văn hóa du lịch Tây Bắc, nơi những chú ngựa thồ ngày thường chở hàng giờ tung vó trên đường đua trong tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt của hàng vạn khán giả.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: