Giải Nobel Kinh tế 2024 vinh danh nghiên cứu về mối quan hệ giữa thể chế và sự thịnh vượng

(CLO) Ngày 14/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải Nobel Kinh tế 2024 cho ba nhà kinh tế học Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson "vì những nghiên cứu về cách các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng".

Những người đoạt giải năm nay trong lĩnh vực khoa học kinh tế đã giúp chúng ta hiểu được khác biệt về sự thịnh vượng giữa các quốc gia.

Ba nhà kinh tế học Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson đã chứng minh được tầm quan trọng của các thể chế xã hội đối với sự thịnh vượng của một quốc gia.

Nghiên cứu của những người đoạt giải cũng giải thích lý do tại sao các xã hội có nền pháp quyền kém và các thể chế bóc lột dân chúng không tạo ra sự tăng trưởng hoặc thay đổi theo hướng tốt hơn. 

giai nobel kinh te 2024 vinh danh nghien cuu ve moi quan he giua the che va su thinh vuong hinh 1

Ba nhà kinh tế học giành giải Nobel Kinh tế 2024. Ảnh: X/The Nobel Prize

20% các quốc gia giàu nhất thế giới hiện giàu gấp khoảng 30 lần 20% các quốc gia nghèo nhất. Khoảng cách thu nhập giữa các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất cũng dai dẳng. Mặc dù các quốc gia nghèo nhất đã trở nên giàu hơn, nhưng họ vẫn chưa bắt kịp với các quốc gia thịnh vượng nhất. Tại sao?

Những người đoạt giải kinh tế năm nay đã tìm thấy bằng chứng mới và thuyết phục cho lời giải thích về khoảng cách dai dẳng này – sự khác biệt trong các thể chế của một xã hội.

Ông Jakob Svensson, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kinh tế cho biết: "Những người đoạt giải năm nay đã tiên phong trong những cách tiếp cận mới, cả về mặt thực nghiệm và lý thuyết, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bất bình đẳng toàn cầu".

"Về mặt thực nghiệm, công trình của họ đã nâng cao đáng kể việc nghiên cứu các tác động nhân quả của thể chế đối với sự thịnh vượng. Khi làm như vậy, họ đã xác định được nguồn gốc lịch sử của môi trường thể chế yếu kém đặc trưng cho nhiều quốc gia thu nhập thấp ngày nay".

"Về mặt lý thuyết, nghiên cứu của họ giải thích tại sao các thể chế kinh tế bóc lột và chế độ độc tài thường tồn tại dai dẳng, mặc dù việc cải cách chúng sẽ mang lại lợi ích nhiều nhất".

Ông Svensson nhấn mạnh: "Thu hẹp khoảng cách lớn về thu nhập giữa các quốc gia là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Nhờ nghiên cứu đột phá của Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson, chúng ta hiểu sâu hơn về nguyên nhân gốc rễ khiến các quốc gia thất bại hoặc thành công". 

Daron Acemoglu sinh năm 1967 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 1992, ông là tiến sĩ tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh. Hiện ông là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts, Cambridge, Mỹ.

Simon Johnson sinh năm 1963 tại Sheffield, Vương quốc Anh. Năm 1989, ông là tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts, Cambridge, Mỹ. Hiện ông là giáo sư tại đây. 

James A. Robinson sinh năm 1960. Năm 1993, ông là tiến sĩ tại Đại học Yale, New Haven, CT, Mỹ. Hiện ông là giáo sư tại Đại học Chicago, Mỹ.

Ban đầu, kinh tế không phải lĩnh vực thuộc cơ cấu giải thưởng trong di chúc của nhà khoa học Thụy Điển Alfred Nobel. Giải này được bổ sung vào năm 1968, nhân kỷ niệm 300 năm thành lập Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Sveriges Riksbank. Đây cũng là đơn vị đóng góp quỹ cho giải thưởng này.

Ngọc Ánh (theo Reuters, X/The Nobel Prize)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: