Áp lực tiến độ từ những con số "biết nói"
Tại buổi kiểm tra thực địa và làm việc với các sở, ngành, nhà đầu tư ngày 13/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã phát đi mệnh lệnh tối cao: Phải phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) trước ngày 30/6/2026.
Nhìn vào quy mô của Dự án Khu đô thị thể thao Olympic mới thấy áp lực đè nặng lên vai chính quyền các địa phương phía Nam Hà Nội lớn đến mức nào. Đại dự án này có tổng diện tích quy hoạch lên tới khoảng 9.171 ha, nằm trải rộng trên địa bàn của 11 xã, phường.
Không gian rộng lớn này được cấu trúc chặt chẽ thành 4 phân khu chức năng lớn bao gồm: Đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao.
Trong đó, "trọng điểm của trọng điểm" chính là quần thể Sân vận động Hùng Vương nằm tại phân khu B (thuộc địa bàn xã Thượng Phúc). Đây là công trình mang tầm vóc quốc gia với quy mô thiết kế lên tới 135.000 chỗ ngồi, đặt ra mục tiêu về đích rất khẩn trương vào tháng 7/2027.
Tính đến thời điểm kiểm tra, những chuyển biến trên thực địa là rất đáng ghi nhận khi công tác đo đạc, quy chủ đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích 9.171 ha của dự án.
Hệ thống chính trị tại 11 xã, phường đã đồng loạt vào cuộc họp thông báo chủ trương GPMB tới người dân, đồng thời triển khai thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường tại một số khu vực thuộc phân khu B để ưu tiên cho công trình sân vận động.
Mặc dù ghi nhận và biểu dương sự chủ động của các địa phương trong việc hỗ trợ thi công hạ tầng kết nối, song người đứng đầu chính quyền thành phố vẫn thẳng thắn yêu cầu không được chủ quan, phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ để dứt điểm phần diện tích còn lại.
5 tổ tuyên truyền, 24 nhóm đoàn viên vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án Olympic
GPMB cho một dự án có quy mô gần 10.000 ha luôn là khâu phức tạp bậc nhất, bởi nó trực tiếp chạm đến quyền lợi sát sườn của hàng ngàn hộ dân, từ đất ở, đất nông nghiệp cho đến mồ mả, hạ tầng kỹ thuật và sinh kế lâu dài.
Kinh nghiệm từ các dự án lớn trước đây cho thấy, tiến độ không thể chỉ thúc ép bằng các quyết định hành chính áp đặt từ trên xuống, mà phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tạo sự đồng thuận từ gốc cơ sở.
Công tác tuyên truyền, giải phóng mặt bằng tại xã Thượng Phúc đang được triển khai một cách bài bản tại xã Thượng Phúc thông qua việc phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, mà hạt nhân là lực lượng Đoàn Thanh niên.
Không dừng lại ở những lời kêu gọi chung chung, một "chiến dịch" tuyên truyền bám dân đã được thiết lập với quy mô cụ thể: Đoàn xã thành lập tổ chức cứng gồm 5 tổ tuyên truyền và 24 nhóm đoàn viên nòng cốt. Lực lượng này đã trực tiếp tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền diện rộng về chính sách bồi thường, GPMB và lồng ghép sâu vào 32 hội nghị chuyên đề tại các chi đoàn.
Thay vì đọc lại các văn bản pháp luật khô cứng, các nhóm đoàn viên đi sâu vào từng ngõ, gõ từng nhà để bóc tách, giải thích cụ thể: Từ mục tiêu, ý nghĩa của dự án Olympic, đến quyền lợi chính đáng khi Nhà nước thu hồi đất, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đặc biệt là lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài mà địa phương được hưởng lợi.
Đa dạng hóa kênh thông tin từ hội nghị trực tiếp, sinh hoạt chi đoàn, hệ thống loa truyền thanh cho đến các trang mạng xã hội đã giúp thông tin dự án phủ kín.
Đối với những hộ dân còn băn khoăn, chưa chịu bàn giao mặt bằng, lực lượng trẻ không né tránh mà phối hợp cùng chính quyền địa phương gặp gỡ trực tiếp, ghi nhận thấu đáo tâm tư, nguyện vọng để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.
Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất chính là việc phát huy vai trò gương mẫu của những đoàn viên là con em trong chính các gia đình có đất bị thu hồi. Khi những người trẻ chủ động chấp hành, tự nguyện vận động người thân phối hợp kê khai và bàn giao mặt bằng, nó tạo ra một hiệu ứng tâm lý tích cực trong cộng đồng thôn xóm. Tiếng nói mang tính huyết thống, tình làng nghĩa xóm rõ ràng có sức thuyết phục và dễ chia sẻ hơn nhiều so với những thông báo mang tính mệnh lệnh.
Từ thực tế chuyển biến tại Thượng Phúc, có thể khẳng định lực lượng trẻ hoàn toàn có thể gánh vác những nhiệm vụ chính trị khó khăn nhất của địa phương khi được giao việc rõ ràng, có địa chỉ cụ thể và có nhóm phụ trách sát sao. Công khai minh bạch chính sách, bám sát cơ sở, biết lắng nghe dân để giải quyết vướng mắc ngay từ khi mới phát sinh – đó chính là công thức cốt lõi để Hà Nội đưa siêu dự án thể thao Olympic về đích đúng cam kết.