Xã Tiến Thắng “gỡ nút thắt” mặt bằng

(CLO) Sức ép đô thị hóa khiến xã Tiến Thắng (Hà Nội) liên tục đứng trước bài toán mặt bằng cho loạt dự án hạ tầng, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình công cộng. Chỉ riêng năm 2025, địa phương ghi nhận 14 dự án phải giải phóng mặt bằng trên 60,9 ha, liên quan 1.857 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Giai đoạn 2022–2025 được xem là “cao điểm” về nhu cầu đất đai cho hạ tầng khung, đường giao thông, khu đô thị, điểm đấu giá đất, công trình y tế – giáo dục. Nhiều dự án lớn được triển khai đồng thời trên địa bàn xã, khiến khối lượng công việc kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường – hỗ trợ – tái định cư tăng mạnh.

Danh mục dự án trải rộng từ các tuyến giao thông trọng điểm đến các hạng mục phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Đáng chú ý có dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, cùng tuyến QL23 đi cảng Chu Phan; bên cạnh đó là các dự án cải tạo, mở rộng tuyến Tam Đồng – Tiến Thắng, tuyến nối Tam Đồng – Tiến Thắng với Tiến Thắng – Tự Lập, cải tạo kênh Thạnh Phú kết hợp làm đường giao thông và nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá đất.

733-202602032109331.jpeg
Xã Tiến Thắng xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Cơ cấu 14 dự án năm 2025 đang được Tiến Thắng triển khai, thực hiện gồm: 1 dự án trọng điểm quốc gia; 5 dự án đường giao thông, kênh mương nội đồng; 7 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất; 1 dự án trụ sở làm việc. Tổng diện tích phải thực hiện giải phóng mặt bằng 60,9 ha, khối lượng thu hồi đất và tài sản trên đất lớn, tính chất triển khai được đánh giá là phức tạp.

Đến thời điểm hiện tại, xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án, gồm 1 dự án trọng điểm quốc gia, 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất và 1 dự án trụ sở làm việc. Diện tích giải phóng mặt bằng đạt 42,7 ha, tương đương 70,1% khối lượng, liên quan 1.511 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; kinh phí chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân là 185 tỷ đồng.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là vấn đề “then chốt” đối với tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư và khả năng đưa dự án vào vận hành đúng kế hoạch. Ở nhóm công trình công cộng như trường học, trạm y tế, đường xá, công viên…, đa số người dân ủng hộ chủ trương thu hồi đất; trong khi đó, các dự án khu đô thị và đấu giá quyền sử dụng đất thường khó hơn do người dân chưa nhìn hết ý nghĩa, lợi ích dài hạn.

Dân vận khéo để “mở đường” cho dự án

Một điểm được xã Tiến Thắng coi là mấu chốt nằm ở truyền thông chính sách theo hướng “đến từng hộ, rõ từng việc”. Văn bản, chính sách bồi thường đã được công khai, nhưng khâu phổ biến đôi khi chưa đủ rõ khiến người bị thu hồi đất chưa hiểu cặn kẽ, phát sinh thắc mắc và không hợp tác. Vì vậy, xã đặt trọng tâm vào tuyên truyền, vận động theo phương châm dân vận khéo.

Xã cũng đã phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể như Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tổ công tác và chủ đầu tư phối hợp tổ vận động của xã, trực tiếp gặp gỡ – giải thích – động viên để người dân tự giác tháo dỡ công trình, di dời và bàn giao mặt bằng.

733-202602032109332.jpeg
Trên địa bàn xã có nhiều dự án với khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của xã.

Với dự án lớn, xã Tiến Thắng chủ trương “đi trước một bước” bằng việc điều tra, nắm tâm tư, nguyện vọng; tổ chức gặp gỡ giữa chủ dự án, cấp ủy – chính quyền, đoàn thể và người dân để chọn phương án giải phóng mặt bằng hợp lý. Cùng với đó là yêu cầu xử lý kịp thời khiếu nại, đồng thời kiên quyết với các trường hợp cố tình chây ỳ hoặc có dấu hiệu trục lợi.

Để tránh việc dự án phải “đứng chờ” thủ tục, xã thực hiện giải pháp vừa vận động bàn giao mặt bằng sớm để chủ đầu tư thi công, vừa thực hiện lập – phê duyệt phương án bồi thường song song. Trường hợp cần thiết, địa phương/đơn vị triển khai thuê đất của các hộ gia đình, cá nhân phục vụ thi công, nhằm bảo đảm và vượt tiến độ trong khi chờ hoàn tất quy trình bồi thường theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: