Giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc trong vận chuyển hàng hóa: Ưu tiên hàng nông sản

Chiều 8/9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ GTVT với Sở GTVT các tỉnh, thành phố về công tác vận tải hàng hóa gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19.

giai quyet dut diem tinh trang un tac trong van chuyen hang hoa uu tien hang nong san hinh 1

Các địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc trong vận chuyển hàng hóa, ưu tiên đặc biệt cho hàng nông sản. Ảnh minh họa

Phát biểu tại buổi họp, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã nêu lên những bất cập trong công tác triển khai thực hiện ở một số tỉnh, thành phố chưa tạo thuận lợi cho vận chuyển, lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

Điển hình như quy định cấp giấy đi đường, công tác xét nghiệm COVID-19,... Do đó, ông Đông đề nghị Sở GTVT các địa phương tham mưu lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn các của địa phương mình không trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời Sở Y tế nghiên cứu tiêm đủ vắc xin cho các đối tượng theo kế hoạch, có chính sách đối với những người tiêm đủ hai liều vắc xin, thống nhất phần mềm quản lý khai báo sức khỏe, quản lý tự động việc di chuyển.

Nói về ngành nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nêu lên các khó khăn trong công tác nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông nghiệp nói chung. Đặc biệt là chi phí vận chuyển cao, giá vật tư, giống tăng cao, việc giữ chân lao động rất khó,...

Do đó, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN đề nghị Bộ GTVT quan tâm chỉ đạo, Sở GTVT các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNN để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển và phân phối hàng hóa. 

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh ngành GTVT, Công Thương, NN&PTNN là ba ngành có mối quan hệ mật thiết, là chuỗi thống nhất.

Vì vậy cần đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước.

Phải giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc trong vận chuyển hàng hóa, ưu tiên đặc biệt cho hàng nông sản. Các địa phương có vận tải thủy, đường biển, cảng biển nếu có tình trạng ùn ứ thì phải khắc phục ngay, cần thiết báo cáo Bộ GTVT để chỉ đạo, xử lý.

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát văn bản do địa phương đã ban hành có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ phải sớm thu hồi, bãi bỏ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

“Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo rộng rãi về việc cấp mã QR Code, triển khai phần mềm tự động cấp mã QR Code, khắc phục tình trạng tiêu cực. 

Giám đốc Sở GTVT các địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc về vận chuyển hàng hóa. Xây dựng kế hoạch công tác vận tải, kịch bản sau ngày 15/9 để đảm bảo việc đi lại của người dân, doanh nghiệp...”, Bộ GTVT thông tin.

Xem thêm

Việt Nam chính thức có Tập đoàn Đường sắt Quốc gia

Việt Nam chính thức có Tập đoàn Đường sắt Quốc gia

(CLO) Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đơn vị chính thức chuyển đổi mô hình thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đăng ký 110 ngành nghề và được định hướng tham gia sâu hơn vào quản lý, khai thác hạ tầng đường sắt quốc gia.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến Tỉnh lộ 161, Lào Cai khẩn trương khắc phục

Sạt lở nghiêm trọng tuyến Tỉnh lộ 161, Lào Cai khẩn trương khắc phục

(CLO) Ngày 7/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết do mưa lớn kéo dài, tuyến tỉnh lộ 161, đoạn qua khu vực Vạt Dầu, thôn Liên Hà 1, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, đặt biển cảnh báo và đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Cỡ chữ bài viết: