Bà Gabbard đã trao đổi trực tiếp với Tổng thống Trump về quyết định rời nhiệm sở trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Việc từ chức sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6. Trong thư từ chức được đăng tải trên mạng xã hội, bà Gabbard gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump vì sự tin tưởng dành cho bà trong thời gian qua.
"Tôi vô cùng biết ơn vì sự tin tưởng mà ngài đã dành cho tôi trong suốt một năm rưỡi qua", bà viết trong thư, đồng thời cho biết bà phải "rời khỏi công việc phục vụ công chúng" để tập trung chăm sóc chồng trong giai đoạn điều trị bệnh.
Chấp nhận đơn từ chức, Tổng thống Trump đánh giá cao vai trò của người đứng đầu cộng đồng tình báo Mỹ. Ông nói: "Tulsi đã làm một công việc tuyệt vời và chúng tôi sẽ nhớ cô ấy".
Nhà Trắng cho biết Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ đảm nhiệm cương vị quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia cho đến khi có người kế nhiệm chính thức. Giám đốc Tình báo Quốc gia giữ vai trò người đứng đầu điều hành Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ (IC), bao gồm Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA),
Bà Gabbard, 45 tuổi, từng là nghị sĩ đảng Dân chủ đại diện bang Hawaii trước khi tham gia chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiều năm, bà được biết đến với lập trường phản đối việc Mỹ can dự vào các cuộc chiến ở nước ngoài.
Quan điểm này khiến bà trở thành một trong những tiếng nói khác biệt trong nội bộ chính quyền sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2.
Tại một phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 3, bà Gabbard tránh bày tỏ sự ủng hộ trực tiếp đối với quyết định tấn công Iran của Tổng thống Trump. Bà cũng nhiều lần né tránh các câu hỏi liên quan đến việc Nhà Trắng có được cảnh báo trước về những hệ lụy có thể xảy ra hay không, bao gồm nguy cơ Iran phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược đối với thị trường năng lượng toàn cầu.
Khi được hỏi về vấn đề này, bà cho rằng: "Không phải trách nhiệm của cộng đồng tình báo trong việc xác định điều gì là mối đe dọa cận kề và điều gì không phải". Phát biểu này từng gây tranh luận trong giới quan sát chính trị và an ninh Mỹ về phạm vi trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia.
Trong thư từ chức, bà Gabbard nhấn mạnh rằng những nỗ lực cải tổ cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa hoàn tất. Bà viết: "Mặc dù chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể, thúc đẩy mức độ minh bạch chưa từng có và khôi phục tính liêm chính cho cộng đồng tình báo, tôi nhận thấy vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần được thực hiện."
Bà khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm quá trình bàn giao diễn ra thuận lợi trong những tuần tới.
Sự ra đi của bà Gabbard đánh dấu một thay đổi đáng chú ý trong đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức địa chính trị liên quan đến Iran và tình hình an ninh tại Trung Đông.