Giáo hoàng Leo chỉ trích mạnh mẽ chiến tranh và chủ nghĩa 'tân thực dân'

(CLO) Giáo hoàng Leo đang thể hiện lập trường cứng rắn hơn với những phát biểu trực diện về chiến tranh và chủ nghĩa "tân thực dân".

Trong các bài phát biểu tại Cameroon và Algeria tuần này, Giáo hoàng Leo cảnh báo thế giới đang “bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa”, đồng thời lên án bất bình đẳng và những vi phạm luật pháp quốc tế của các cường quốc mà ông gọi là “tân thực dân”.

Theo các chuyên gia, đây là sự thay đổi đáng chú ý so với 10 tháng đầu nhiệm kỳ, khi ông giữ thái độ thận trọng hơn. Nhà quan sát Vatican John Thavis nhận định Giáo hoàng Leo dường như tin rằng thế giới cần những lời lên án rõ ràng hơn về bất công và xung đột.

Giám mục John Stowe cho rằng các thông điệp của Giáo hoàng càng có sức nặng khi được đưa ra tại châu Phi - nơi nhiều cộng đồng đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói và bạo lực.

untitled(4).png
Giáo hoàng Leo. Ảnh: Vatican Media

Cách tiếp cận này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Donald Trump. Hôm 12/4, ông Trump lần đầu công khai chỉ trích Giáo hoàng Leo, trước khi tiếp tục công kích vào 16/4, cho rằng ông không hiểu chính sách đối ngoại. Các phát ngôn này được cho là nhằm đáp lại việc Giáo hoàng chỉ trích cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.

Từ trước đến nay, Vatican thường tránh chỉ trích trực tiếp các vấn đề chính trị để giữ vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, theo học giả Massimo Faggioli, Giáo hoàng Leo có thể đang muốn tránh lặp lại những tranh cãi trong lịch sử, như trường hợp Giáo hoàng Pius XII từng bị chỉ trích vì không lên tiếng đủ mạnh trong Thế chiến II.

Trước khi trở thành Giáo hoàng, Leo – tên thật là Robert Prevost – từng hoạt động nhiều năm tại Peru, nơi ông chứng kiến trực tiếp tác động của xung đột, nghèo đói và bạo lực. Các nhà nghiên cứu cho rằng trải nghiệm này góp phần định hình quan điểm thẳng thắn hơn của ông về các vấn đề toàn cầu.

Người tiền nhiệm của ông, Giáo hoàng Francis, cũng từng có những phát ngôn mạnh mẽ về xung đột và từng bất đồng với ông Trump. Tuy vậy, theo một số chuyên gia, những phát biểu gần đây của Giáo hoàng Leo thậm chí còn trực diện hơn, thể hiện vai trò ngày càng rõ của ông như một tiếng nói đạo đức trên trường quốc tế.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: