(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây tranh cãi khi đăng tải một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, khắc họa bản thân như một "đấng cứu thế" và giống Chúa Giê-su.
(CLO) Tối 4/4, tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đã kêu gọi cộng đồng quốc tế không được vô cảm trước quy mô của các cuộc xung đột đang tàn phá thế giới và hãy tích cực hành động vì nền hòa bình.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có cuộc gặp đầu tiên kể từ vụ tranh cãi ngoại giao chấn động tại Nhà Trắng hồi tháng 2.
(CLO) Giáo hoàng Leo XIV đã lên án việc bóc lột người nghèo trong Thánh lễ nhậm chức của ngài tại Quảng trường Thánh Peter, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và bảo tồn di sản của Giáo hội Công giáo.
(CLO) Hôm nay, Quảng trường Thánh Peter tại Vatican rực rỡ chào đón Thánh lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV, với sự tham dự của hàng chục nghìn tín hữu và các nhà lãnh đạo thế giới.
(CLO) Giáo hoàng Leo XIV đã cử hành thánh lễ đầu tiên của mình vào thứ Sáu (giờ địa phương) tại Nhà nguyện Sistine, nơi ngài được bầu chưa đầy 24 giờ trước đó.
(CLO) Ngày 8/5, Vatican công bố Hồng y Robert Prevost, 69 tuổi và đến từ Chicago, được bầu làm Giáo hoàng. Ông chọn tông hiệu là Leo XIV, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo.
(CLO) Tối 7/5, khói đen bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine tại Vatican, báo hiệu 133 hồng y tham gia mật nghị chưa đạt đồng thuận để bầu giáo hoàng mới.
(CLO) Các hồng y Công giáo đã bắt đầu nhiệm vụ bầu Giáo hoàng mới vào thứ Tư (7/5) tại Vatican. Theo một quy trình có từ thời trung cổ, các hồng y sẽ đi vào Nhà nguyện Sistine và bắt đầu mật nghị chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào tháng trước.
(CLO) Cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều cho biết cuộc gặp mang tính biểu tượng giữa họ tại Vatican vào thứ Bảy là "tốt đẹp"
(CLO) Ngày 26/4, Quảng trường Thánh Peter tại Vatican trở thành trung tâm của lễ tang cho Giáo hoàng Francis, đã thu hút hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên thế giới.
(CLO) Hàng dài người viếng nối đuôi nhau từ đêm đến sáng tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi linh cữu của Giáo hoàng Francis đang được đặt để người dân khắp thế giới đến tiễn biệt.
(CLO) Nhiều nguyên thủ quốc gia và hoàng gia thế giới, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Vatican.
(CLO) Giáo hoàng Francis, vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latinh, biểu tượng của sự khiêm nhường và cải cách, đã qua đời ở tuổi 88 sau hơn một thập kỷ lãnh đạo tại Vatican.
(CLO) Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88 sau thời gian chống chọi với viêm phổi kép, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng hàng triệu tín đồ và lãnh đạo thế giới.
(CLO) Ngày 21/4, Vatican xác nhận: Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo La Mã đến từ Mỹ Latinh, đã qua đời lúc 7h35 sáng tại nhà khách Casa Santa Marta, hưởng thọ 88 tuổi.