Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra ở Sudan

(CLO) Giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ở thủ đô của Sudan sau nhiều giờ tạm dừng để giải quyết các nhu cầu nhân đạo bao gồm sơ tán những người bị thương.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết họ đang đình chỉ hoạt động ở quốc gia này sau khi 3 nhân viên của họ thiệt mạng.

giao tranh ac liet tiep tuc dien ra o sudan hinh 1

Khói bốc lên ở thủ đô của Sudan. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Đụng độ ở Sudan khiến hàng chục người thiệt mạng

Người tị nạn Nam Sudan hy vọng Giáo hoàng sẽ mang lại hòa bình

Sudan: Ít nhất 220 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh bộ lạc

Một nửa số trẻ em Sudan có thể chết đói nếu không có viện trợ

Các trận chiến giữa các lực lượng quân đội vũ trang và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế, khiến các nước láng giềng là Ai Cập và Chad đóng cửa biên giới.

Giao tranh vẫn tiếp diễn vào buổi tối. Người Sudan vẫn cố thủ trong nhà với lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài có thể đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn, làm tiêu tan hy vọng lâu nay về một quá trình chuyển đổi sang nền dân chủ.

Bạo lực nổ ra vào đầu ngày thứ Bảy sau nhiều tuần đấu tranh quyền lực giữa chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó của ông, Mohamed Hamdan Daglo, người đứng đầu nhóm vũ trang bán quân sự RSF.

Ủy ban Bác sĩ Trung ương Sudan cho biết đã có 56 dân thường thiệt mạng và khoảng 600 người bị thương.

Vào cuối buổi chiều Chủ nhật, quân đội cho biết họ đã "đồng ý với đề xuất của Liên hợp quốc về việc mở lối đi an toàn cho các trường hợp nhân đạo", bao gồm cả việc sơ tán những người bị thương.

RSF đã xác nhận biện pháp này, nhưng khẳng định cả hai bên đều duy trì quyền "phản hồi trong trường hợp vi phạm" từ phía bên kia.

Trong thời gian tạm dừng giao tranh, người ta vẫn nghe thấy tiếng súng hạng nặng ở trung tâm Khartoum gần sân bay và khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực xung quanh.

RSF cho biết họ đã chiếm được Dinh Tổng thống, sân bay Khartoum và các địa điểm chiến lược khác, nhưng quân đội khẳng định họ vẫn đang kiểm soát được tình hình.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi "thực thi công lý" sau khi 3 nhân viên của WFP thiệt mạng. Ông trước đó đã cảnh báo rằng việc giao tranh leo thang sẽ "làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo vốn đã bấp bênh".

Liên hợp quốc cho biết 1/3 dân số Sudan cần viện trợ nhân đạo. WFP cho biết một chiếc máy bay do tổ chức này quản lý "cũng bị hư hại đáng kể" tại sân bay Khartoum.

"Chúng tôi không thể thực hiện công việc cứu sinh của mình nếu sự an toàn và an ninh của các đội và đối tác của chúng tôi không được đảm bảo", người đứng đầu WFP Cindy McCain nói.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: