Giao tranh diễn ra ác liệt ở Gaza sau lời đe dọa giết con tin của Hamas

(CLO) Các trận chiến đô thị nặng nề đã nổ ra từ hôm thứ Hai (11/12), với các cuộc ném bom dữ dội của Israel vào phía nam Gaza, sau khi Hamas đe dọa sẽ giết các con tin còn lại.

Hamas mới đây đã cảnh báo rằng 137 con tin còn lại mà họ đang giam giữ sẽ không thể sống sót sau cuộc xung đột, trừ khi Israel đáp ứng các yêu cầu của mình và giải phóng thêm tù nhân Palestine.

giao tranh dien ra ac liet o gaza sau loi de doa giet con tin cua hamas hinh 1

Các binh sĩ Israel trên một ngọn đồi nhìn ra phía bắc Gaza. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi nhóm phiến quân "đầu hàng ngay" sau khi cố vấn an ninh quốc gia của ông tuyên bố quân đội đã tiêu diệt khoảng 7.000 phiến quân trong cuộc giao tranh tập trung ở miền nam Gaza.

Phóng viên AFP đưa tin, nhiều cuộc không kích đã trút xuống thành phố lớn nhất miền nam Khan Younis trong đêm, trong khi giao tranh và đánh bom chết người cũng được báo cáo ở các khu vực đô thị miền trung và miền bắc Gaza.

Hình ảnh trực tiếp của AFPTV cho thấy đám khói xám giống như núi lửa bốc lên sau vụ nổ ở trung tâm Gaza, trong khi các vụ nổ làm rung chuyển một số khu vực đô thị. Israel đã kêu gọi dân thường tìm nơi ẩn náu ở phía nam, nhưng quân đội vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ.

Các chiến binh Thánh chiến Hồi giáo ở Gaza, một đồng minh của Hamas, cho biết họ đã cho nổ tung một ngôi nhà ở Khan Younis, nơi binh lính Israel đang tìm kiếm đường hầm.

Umm Mohammed al Jabri, 56 tuổi, cho biết các cuộc không kích cũng nhằm vào thành phố Rafah ở biên giới nam với Ai Cập. Bà cho biết mình đã chạy trốn đến đó từ Thành phố Gaza để tìm kiếm sự an toàn nhưng đã mất 7 đứa trẻ trong vụ đánh bom.

“Mọi thứ đã mất”, bà nói. "Tôi còn lại 4 đứa con trong tổng số 11 đứa con. Đêm qua họ đã đánh bom ngôi nhà chúng tôi đang ở và phá hủy nó. Họ nói Rafah sẽ là nơi an toàn. Không có nơi nào an toàn cả".

Sau các cuộc chiến ác liệt mới đây, cơ quan y tế ở Gaza cho biết hơn 18.200 người Palestine và 104 binh sĩ Israel được cho là đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra.

Liên hợp quốc ước tính 1,9 triệu trong số 2,4 triệu người ở Gaza đã phải sơ tán - gần một nửa trong số đó là trẻ em - do giao tranh và chiến dịch ném bom dữ dội đã biến nhiều khu vực rộng lớn thành đống đổ nát.

Theo cơ quan nhân đạo OCHA của Liên hợp quốc, chiến tranh và bao vây đã gây thiệt hại nặng nề cho các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe. Hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Gaza hoạt động.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Hệ thống y tế của Gaza đang suy sụp và sụp đổ”.

Bùi Huy (theo AFP, Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: