Giày da khổng lồ hé lộ bí ẩn về vóc dáng binh sĩ La Mã cổ đại

(CLO) Một bí ẩn thời La Mã đang dần được hé lộ tại những ngọn đồi phía bắc nước Anh, khi các nhà khảo cổ khai quật được hơn 30 đôi giày cổ, trong đó có nhiều đôi kích cỡ bất thường tại tàn tích Pháo đài Magna dọc theo Bức tường Hadrian.

Phát hiện bao gồm cả giày trẻ em, giày lao động và tám đôi dài trên 30 cm, dấy lên giả thuyết về những binh sĩ La Mã cao lớn đặc biệt từng đóng quân tại đây. Đây là kích cỡ vượt xa mức trung bình của các đôi giày cổ được tìm thấy tại những pháo đài lân cận.

Screenshot 2025-07-13 205333
Chỉ hai trong số 34 chiếc giày được phát hiện tại Pháo đài Magna có phần trên còn nguyên vẹn. (Ảnh: The Vindolanda Trust)

“Ban đầu chúng tôi nghĩ có thể là giày mùa đông hoặc người ta nhét thêm tất,” nhà khảo cổ học Rachel Frame, người dẫn đầu cuộc khai quật, chia sẻ. “Nhưng càng tìm được nhiều đôi với đủ kiểu dáng, chúng tôi càng tin rằng đó đơn giản là những người có bàn chân rất lớn”.

Pháo đài Magna, xây dựng khoảng năm 85 sau Công nguyên, từng là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người, bao gồm binh lính và gia đình họ. Dấu vết còn lại cho thấy nơi đây từng là nơi đồn trú của các đơn vị từ Syria, Croatia, Serbia và Hà Lan.

Theo Frame, các đội quân La Mã thường di chuyển liên tục, để lại giày dép, quần áo và vật dụng bị vứt bỏ trong các chiến hào. Giới nghiên cứu hy vọng những hiện vật này sẽ góp phần khắc họa rõ hơn cuộc sống ở rìa phía tây bắc Đế chế La Mã.

Tiến sĩ Elizabeth Greene nhận định rằng giày từ Magna có thiết kế và chất liệu tương đồng với các mẫu từng được phát hiện – bao gồm đế bằng da bò dày cố định bằng đinh sắt, sử dụng vật liệu thực vật giúp da chống thấm và bền bỉ theo thời gian.

Screenshot 2025-07-13 205352
Đế da lớn nhất được tìm thấy ở Pháo đài Magna có chiều dài khoảng 32,6 cm. (Ảnh: The Vindolanda Trust)

Theo nhà nghiên cứu, kích thước hơn 30 cm cho thấy chủ nhân có thể rất cao – một điều hiếm gặp trong khảo cổ La Mã, khi tại Pháo đài Vindolanda gần đó, chỉ 16 trong số hơn 3.700 đôi giày từng tìm thấy đạt đến chiều dài này.

Giáo sư Rob Collins từ Đại học Newcastle cho biết, theo tài liệu cổ, tân binh lý tưởng trong quân đội La Mã cao khoảng 1m73–1m75. Tuy nhiên, những người lính được điều đến các pháo đài dọc theo Bức tường Hadrian đến từ nhiều vùng khác nhau trong Đế chế, tạo nên sự đa dạng về thể chất. Vì vậy, không loại trừ khả năng có những cá nhân vượt trội về chiều cao đóng quân tại Magna. Dù vậy, lý do cụ thể vì sao pháo đài này cần đội quân cao lớn vẫn chưa rõ.

Nhóm nghiên cứu sẽ kiểm tra giày để tìm dấu hiệu hao mòn hoặc dấu chân còn sót lại nhằm mô phỏng bàn chân của người từng đi. Tuy nhiên, việc xác định danh tính chính xác là rất khó khăn vì người La Mã trong khu vực thường hỏa táng. Những bộ xương ít ỏi còn lại quá mềm và dễ vỡ để khai thác thông tin. Dù vậy, nhóm vẫn tiếp tục tìm kiếm những địa điểm chôn cất mới và nghiên cứu các đồ gốm, hiện vật xung quanh để xác định niên đại.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: