Giới chức Hàn Quốc đang quyết bắt Tổng thống Yoon, bất kể dinh thự đã được gia cố

(CLO) Ngày 8/1/2025, Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol tiếp tục đối mặt với nỗ lực bắt giữ mới, khi cơ quan điều tra cam kết phá vỡ hàng rào bảo vệ tại dinh thự của ông.

Nỗ lực lần này được cho là mạnh mẽ hơn sau thất bại trong lần bắt giữ trước đó. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu dinh thự trên sườn đồi tại Seoul, nơi ông Yoon được cho là đang cư trú, đã được củng cố với hàng rào dây thép gai và xe buýt chắn lối vào.

Đây là động thái từ Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) nhằm bảo vệ ông Yoon, người đã từ chối xuất hiện để điều tra các cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ngày 3/12/2024.

gioi chuc han quoc dang quyet bat tong thong yoon bat ke dinh thu da duoc gia co hinh 1

Lực lượng chức năng đến cổng Dinh Tổng thống để thi hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tại Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Hôm 7/1, ông Oh Dong-woon, người đứng đầu Văn phòng Điều tra Tham nhũng (CIO), cam kết thực hiện lệnh bắt giữ một cách quyết tâm hơn.

Trước đó, nỗ lực bắt giữ ngày 5/1 đã thất bại sau 6 giờ căng thẳng khi hàng trăm thành viên PSS và quân đội tạo thành một "bức tường người" bảo vệ dinh thự. Ông Oh xin lỗi về thất bại này và cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho lần thực hiện tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu, với quyết tâm rằng lệnh bắt giữ lần thứ hai sẽ là lần cuối cùng", ông Oh phát biểu trước quốc hội.

Theo các nguồn tin địa phương, các kịch bản bắt giữ có thể bao gồm huy động đơn vị đặc nhiệm cảnh sát và thiết bị hạng nặng để phá vỡ hàng rào, điều động hơn 2.000 cảnh sát nhằm vượt qua sự kháng cự của lực lượng bảo vệ tổng thống.

Quá trình này có thể kéo dài tới ba ngày để làm suy yếu hàng ngũ PSS. Trong nỗ lực trước, khoảng 200 thành viên PSS và quân đội, một số mang theo vũ khí, đã áp đảo lực lượng CIO và cảnh sát, dẫn đến các cuộc đối đầu căng thẳng.

Căng thẳng cũng lan ra đường phố khi người dân chia thành hai phe. Phe ủng hộ ông Yoon, cho rằng ông bị đối xử bất công. Phe phản đối kêu gọi bắt giữ ông và ủng hộ nỗ lực của CIO. Người biểu tình bất chấp thời tiết giá rét, tụ tập xung quanh dinh thự để bày tỏ quan điểm.

Trước việc CIO đang chuẩn bị tiến hành hoạt động bắt giữ ông Yoon lần thứ hai, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống bị luận tội và những người kêu gọi bắt ông tiếp tục biểu tình gần dinh thự tổng thống vào sáng thứ Tư, một ngày sau khi tòa án gia hạn lệnh bắt giữ ông vì tuyên bố thiết quân luật sai trái của ông.

Cầm gậy phát sáng màu đỏ và vẫy cờ Hàn Quốc và Mỹ, những người ủng hộ ông Yoon hô vang: "Bắt giữ Lee Jae-myung", ám chỉ nhà lãnh đạo phe đối lập, và "Chúng tôi phản đối việc luận tội".

Hồng Hạnh (theo CNA, Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: