Trong số những nhà đầu tư tiên phong có Lionheart Capital, quỹ đầu tư có trụ sở tại Miami do doanh nhân Ophir Sternberg sáng lập. Công ty đang xúc tiến kế hoạch sáp nhập đơn vị niêm yết Lionheart Holdings với Keo Energy - doanh nghiệp sở hữu các tài sản dầu khí tại lưu vực Maracaibo, một trong những khu vực khai thác dầu lâu đời nhất của Venezuela.
Nếu hoàn tất, thương vụ có thể tạo ra công ty niêm yết đầu tiên trên sàn Nasdaq, cho phép các nhà đầu tư Mỹ tiếp cận trực tiếp các tài sản dầu khí, lĩnh vực được xem là “vàng đen” tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo các nguồn tin thị trường, Lionheart đang xem xét mức định giá khoảng 1 tỷ USD cho doanh nghiệp sau sáp nhập.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ và chưa có thỏa thuận cuối cùng được ký kết.
Kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành dầu khí
Sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư xuất hiện trong bối cảnh Venezuela đang nỗ lực khôi phục ngành dầu khí sau nhiều năm suy giảm sản lượng.
Keo Energy hiện sở hữu 40% cổ phần tại PetroUrdaneta, liên doanh khai thác dầu khí hoạt động tại khu vực Maracaibo. Các mỏ dầu này từng sản xuất hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày vào giữa thế kỷ trước, nhưng hiện chỉ còn dưới 2.000 thùng/ngày do thiếu đầu tư kéo dài.
Theo tài liệu gửi nhà đầu tư, PetroUrdaneta đặt mục tiêu nâng sản lượng lên khoảng 54.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày vào năm 2029 nếu thu hút được nguồn vốn mới.
Đầu năm nay, Venezuela đã ban hành khung pháp lý mới cho ngành dầu khí, cho phép khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào hoạt động khai thác và vận hành các mỏ dầu. Những thay đổi này được xem là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu ngành năng lượng và thu hút nguồn vốn quốc tế.
Nhờ đó, nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế như Repsol, Eni và Shell đã đẩy mạnh hiện diện tại quốc gia Nam Mỹ này thông qua các thỏa thuận hợp tác và phát triển dự án mới.
Cuộc đua tìm kiếm cơ hội đầu tư
Bên cạnh các tập đoàn dầu khí, nhiều quỹ đầu tư tư nhân của Mỹ cũng đang đánh giá các cơ hội tại Venezuela.
Bryan Sheffield, đồng sáng lập Formentera Partners, cho biết công ty đã cử nhóm chuyên gia đến Venezuela để khảo sát thị trường và làm việc với giới chức địa phương về triển vọng phát triển ngành năng lượng.
Trong khi đó, Amos Global Energy Management - quỹ do cựu lãnh đạo Chevron tại Mỹ Latinh, Ali Moshiri, điều hành - đang tìm cách huy động khoảng 2 tỷ USD để đầu tư vào các tài sản dầu khí tại Venezuela.
Sự quan tâm gia tăng từ nước ngoài đã tạo ra làn sóng hoạt động mới trong ngành năng lượng của quốc gia này. Theo các doanh nghiệp địa phương, nhu cầu tìm kiếm đối tác, nguồn vốn và các thương vụ mua bán tài sản đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây.
Một số nhà đầu tư cho rằng, những bất ổn tại Trung Đông cũng đang góp phần khiến Venezuela trở nên hấp dẫn hơn như một nguồn cung năng lượng thay thế trong dài hạn.
Không chỉ dầu khí
Làn sóng đầu tư mới không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng.
Tháng trước, Yorkville Advisors - một tập đoàn tài chính có quan hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã thành lập một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC) với kế hoạch huy động khoảng 200 triệu USD để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Venezuela.
Trong khi đó, Grupo Cisneros, một trong những tập đoàn kinh doanh lâu đời của Venezuela, cho biết đã huy động được khoảng hai phần ba quy mô quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD mang tên Intrépida. Quỹ này dự kiến tập trung vào các lĩnh vực ngoài dầu khí như nông nghiệp, truyền thông, bất động sản và các ngành dịch vụ.
Theo Giám đốc điều hành Adriana Cisneros, sự tham gia của các văn phòng quản lý tài sản gia đình, nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư quốc gia cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường quốc tế đối với triển vọng phục hồi của nền kinh tế Venezuela.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng khả năng thu hút dòng vốn dài hạn vẫn sẽ phụ thuộc vào tốc độ cải cách kinh tế, tính ổn định của môi trường đầu tư và triển vọng phục hồi của ngành năng lượng – lĩnh vực vẫn đóng vai trò trung tâm đối với nền kinh tế Venezuela.