Giới trẻ Hà Nội hào hứng với trào lưu mang cơm vào rạp chiếu phim

(CLO) Thời điểm hiện tại, tại một rạp chiếu phim nổi tiếng đang rộ lên trào lưu cho phép khách hàng mang cơm vào trong rạp chiếu phim để ăn. Dù chỉ mới nổ ra nhưng thông tin này đang được giới trẻ tại Hà Nội hưởng ứng và thích thú.

Thông tin một cụm rạp chiếu phim nổi tiếng tại Việt Nam cho phép khách hàng mang cơm từ nhà đi ăn tại rạp đã thu hút đông đảo giới trẻ tại Hà Nội quan tâm và hưởng ứng.

gioi tre ha noi hao hung voi trao luu mang com vao rap chieu phim hinh 1

Thông báo rạp chiếu phim cho phép khách hàng mang cơm vào rạp ăn. (Ảnh chụp màn hình tại fanpage: BHD Star Cineplex).

Mặc dù cho phép khách hàng mang cơm vào trong rạp chiếu phim để ăn, tuy nhiên rạp chiếu phim này đã  đưa ra một số điều kiện nhằm đảm bảo vệ sinh cho môi trường trong rạp chiếu phim và không gây ảnh hưởng tới người khác.

Những yêu cầu rạp chiếu phim đưa ra cho khách hàng khi mang cơm vào ăn bao gồm: Việc được phép mang cơm vào ăn chỉ áp dụng cho một phim duy nhất đang chiếu tại rạp này; Chỉ được mang cơm trắng và đựng trong tô, không đựng bằng hộp nhựa; Lúc ăn không vương vãi cơm ra sàn; Thức ăn kèm sẽ được mua tại rạp; Không ăn kèm canh; Không mang nước chấm vào rạp…

Việc mang đồ ăn, đặc biệt là cơm vào rạp chiếu phim từ trước đến nay đều bị cấm ở những rạp chiếu phim nhằm đảm bảo vệ sinh trong môi trường có không gian khép kín.

Chính vì quyết định đặc biệt này, khi rạp phim này thông báo được phép mang cơm vào rạp đã tạo nên cơn sốt ở giới trẻ Hà Nội. Rất nhiều bạn trẻ đã hào hứng mang cơm vào rạp chiếu phim để ăn nhằm trải nghiệm những cảm giác thú vị, độc lạ.

Trên các trang mạng xã hội, rất nhiều bạn trẻ đã đăng tải những hình ảnh, chia sẻ  về hoạt động mang cơm nhà vào rạp chiếu phim ăn.

Chị Nguyễn Bích Hà (2001) hiện tại đang sinh sống và học tập tại Hà Nội chia sẻ: “Khi thấy rạp chiếu phim có trend và thông báo được mang cơm vào ăn nên là tôi đi theo. Lần đầu tiên cảm giác đem cơm vào rạp ăn rất vui, rất lạ, bình thường vào rạp chiếu phim chỉ ăn bỏng ngô và uống nước là cùng, hoặc bim bim, những món đồ ăn vặt…”.

“Bây giờ thì mọi người bắt đầu đem cơm nhiều hơn rồi vì đây là một cái trend của giới trẻ, mọi người đều hứng thú nên mọi người đem cơm vào khá là nhiều, tuy nhiên có một số lưu ý là các bạn chỉ được đem cơm trắng thôi, còn đồ ăn đi kèm thì sẽ phải mua tại rạp. Ở rạp thì ai cũng thoải mái khi mọi người đem cơm vào, mọi người còn rất là thích thú và còn trêu đùa nhau nữa”, chị Hà cho biết.

gioi tre ha noi hao hung voi trao luu mang com vao rap chieu phim hinh 2

Khách hàng mang tô cơm từ nhà đến rạp chiếu phim ăn gây nên sự thích thú. (Ảnh: BHD Star Cineplex ).

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến thích thú, hưởng ứng, không ít ý kiến lo ngại về vấn đề vệ sinh, không khí tại rạp được đưa ra.

Anh Nguyễn Văn Dao (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi mong rằng nếu các bạn có mang cơm vào rạp chiếu phim ăn thì nhớ mang miếng trải đùi và ăn từ tốn, chậm rãi đừng để vương vãi, tội nhân viên dọn dẹp”.

Trào lưu mang cơm vào rạp chiếu phim được khởi động từ ngày 22/7/ 2022 đã khiến cho nhiều người bất ngờ và hứng thú muốn thử trải nghiệm kỳ lạ chưa từng có này.

                                                                                            Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: