Giới trẻ Hàn Quốc chọn lối sống ‘5 ngày thành phố, 2 ngày nông thôn’

(CLO) Mệt mỏi với guồng quay hối hả ở đô thị, nhiều người trẻ ở Hàn Quốc lựa chọn lối sống “5 ngày ở thành phố, 2 ngày ở nông thôn” để cân bằng áp lực.

Về với thiên nhiên

Cuối tuần, Park So-yeon, 28 tuổi, một huấn luyện viên yoga ở Seoul rời thành phố đến một ngôi nhà nằm gần núi Gyeryong ở tỉnh Chungcheong Nam, cách Seoul, Hàn Quốc khoảng 140 km về phía Tây Nam.

gioi tre han quoc chon loi song 5 ngay thanh pho 2 ngay nong thon hinh 1

Giới trẻ Hàn Quốc đang tìm cách tách biệt cuộc sống khỏi công việc trong nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng. Ảnh: Bloomberg

Tại đây, ngoài việc thư giãn tập yoga, cô chỉ cần làm công việc nhà cần thiết. Park So-yeon cũng có một công việc tại trang trại gần nhà để làm vào hai ngày cuối tuần, đồng thời có thể khám phá cuộc sống nông thôn hoàn toàn khác với những ngày trong tuần làm việc ở thành phố.

Là một huấn luyện viên yoga, ở Seoul, Park So-yeon phải di chuyển nhiều và thường xuyên phải đi tàu điện ngầm. Sự đông đúc trên tàu điện ngầm khiến cô dễ bị căng thẳng và kiệt sức vì thiếu không gian cá nhân.

“Do đó, tôi quyết định thay đổi lối sống của mình bằng cách dành 4 đến 5 ngày làm việc tại thành phố và 2 ngày ở nông thôn. Sự thay đổi tích cực này đã giúp tôi có thêm năng lượng và cân bằng cuộc sống. Tôi dự định sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống như hiện tại”, Park So-yeon nói với The Korea Times.

Trước khi bắt đầu cuộc sống di chyển luân phiên giữa thành thị và nông thôn vào năm ngoái, Park So-yeon đã đi du lịch khắp nơi để tìm cách giải tỏa, khi cuộc sống đô thị nhộn nhịp khiến cô luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Việc tìm kiếm chỗ ở hợp lý cho mỗi chuyến đi cũng đòi hỏi sự đầu tư khá lớn về thời gian và sức lực của cô.

Nhận ra đi du lịch chỉ là một lối thoát tạm thời, cô quyết định tìm kiếm một nơi duy nhất để có thể dành trọn những ngày cuối tuần. Địa điểm lý tưởng là không xa Seoul để có thể dễ dàng di chuyển giữa hai nơi và đặc biệt phải gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ có Park So-yeon lựa chọn lối sống này, một nhà sản xuất 32 tuổi của đài MBC (Hàn Quốc) tên Choi Byeol cũng chấp nhận cuộc sống gần giống như vậy ở miền quê.

Vào tháng 6/2020, Choi Byeol đã tự tạo và điều hành kênh vlog của MBC tên "Onulun" trên YouTube kể về hành trình cô mua căn nhà 115 tuổi ở thành phố phía Tây Nam Gimje, tỉnh Bắc Jeolla, cách Seoul khoảng 200 km và bắt đầu cuộc sống của mình tại đây.

Video đầu tiên trong loạt phim của Choi đã có gần 2,5 triệu lượt xem tính đến ngày 24/9. Kênh đã phát triển kể từ đó và hiện có gần 300.000 người đăng ký.

Trả lời tờ The Korea Times, Choi cũng cho rằng, một trong những lý do khiến cô muốn chuyển đến đây và dành thời gian nghỉ ngơi đó là để loại bỏ những phiền nhiễu, tập trung vào bản thân và viết lên câu chuyện về chính mình.

Thay đổi trong cách nghĩ 

Lối sống như Park và Choi chọn được gọi là “5-do 2-chon” trong tiếng Hàn, có nghĩa là “5 ngày ở thành phố, 2 ngày ở nông thôn”. Trong đó, “do” là sự rút gọn của “dosi” (nghĩ là “thành phố”), “chon” chỉ vùng nông thôn.

Gần đây, cụm từ này được sử dụng chủ yếu bởi những người thành thị khoảng 50 tuổi, vốn quan tâm đến việc về quê làm nông khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, lối sống làm việc ở thành phố trong tuần và nghỉ ngơi tại nông thôn cuối tuần ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

gioi tre han quoc chon loi song 5 ngay thanh pho 2 ngay nong thon hinh 2

Park So-yeon rời thành phố đến một ngôi nhà nằm gần núi Gyeryong ở tỉnh Chungcheong Nam, Hàn Quốc. Ảnh: Park So-yeon

Theo các chuyên gia, xu hướng lựa chọn lối sống mới này phản ánh rằng giới trẻ ngày càng tìm cách tách biệt cuộc sống ra khỏi công việc nhằm đạt được sự cân bằng hơn.

Jeon Young-soo, Giáo sư nghiên cứu Kinh tế Xã hội toàn cầu tại Đại học Hanyang, cho biết sau sự xuất hiện của đại dịch, nhiều công ty đã áp dụng hình thức làm việc từ xa hoặc làm việc tại nhà, các công việc mới kết nối với một phần của nền kinh tế cũng đã xuất hiện.

“Thông qua việc thay đổi công nghệ, mọi người giờ đây có thể làm việc mà không cần gặp mặt trực tiếp. Cùng với sự chuyển đổi xã hội chung này, mọi người đã bắt đầu suy nghĩ theo những cách mới, chẳng hạn như sống và làm việc ở những nơi khác nhau”, ông Jeon Young-soo nói.

Từ trước đến nay, nhiều người chọn sống ở thành phố lớn do nền tảng giáo dục, cơ hội việc làm và tiện nghi sinh hoạt mà nó mang lại. Ngoài ra, định kiến cũ còn tồn tại rằng người trẻ sẽ gặp khó khăn nếu rời thành thị và cố sống ở nơi khác.

Tuy nhiên, ngày nay, nhìn chung, giá trị của con người đã thay đổi và thêm áp lực từ sự tăng trưởng kinh tế thấp. Vì vậy, cuộc sống khó khăn ở thành phố không phải là lựa chọn tốt nhất.

Hiện tượng “5-do 2-chon” trở nên phổ biến ở một nhóm nhỏ thế hệ trẻ đã phản ánh sự thay đổi trong cách suy nghĩ của mọi người và là một lựa chọn quan trọng để họ có nhiều nơi sống và làm việc.

Hiện vẫn còn khá ít người có mong muốn chuyển về nông thôn ở hẳn sau khi nghỉ việc ở thành phố. Thay vào đó, nhiều người chấp nhận di chuyển giữa thành phố và nông thôn hơn. Sự thay đổi này đã từng xảy ra trước đó, song đại dịch đã làm nó trở nên phổ biến hơn”, ông Jeon Young-soo cho biết.

TheoKoreaTimes

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: