Giới trẻ Pakistan tìm thu nhập từ game giữa áp lực việc làm

(CLO) Áp lực kiếm sống đang khiến nhiều người trẻ tại Pakistan tìm đến các nền tảng game online như một nguồn thu nhập bổ sung.

Hamza Khalid, 25 tuổi, là trụ cột của gia đình 5 người. Ban ngày, anh làm kỹ sư tại một công ty công nghệ thông tin khoảng 7 tiếng. Ngoài giờ làm, anh dành phần lớn thời gian chơi game online để tăng thu nhập. Theo Hamza, mỗi chiến thắng trong game đều mang lại tiền thưởng, giúp cải thiện đáng kể tài chính cá nhân.

Anh cho biết mức lương cơ bản của nhiều người tốt nghiệp đại học sau 4-5 năm học chỉ dao động khoảng 40.000-50.000 rupee Pakistan (3,7-4,7 triệu đồng). Trong khi đó, nếu đầu tư thời gian vào thể thao điện tử, thu nhập có thể đạt tới 500.000 rupee (hơn 40 triệu đồng) mỗi tháng.

một máy tính với một vài màn hình
Ảnh minh họa: Unsplash

Số liệu từ Cục Thống kê Pakistan cho thấy số người thất nghiệp đã tăng thêm khoảng 1,4 triệu trong 5 năm qua, lên gần 6 triệu người trong giai đoạn 2024-2025, phản ánh áp lực lớn đối với thị trường việc làm trong nước.

Trong bối cảnh đó, thể thao điện tử đang nổi lên như một lĩnh vực thu hút giới trẻ. Trên toàn cầu, ngành này có giá trị hàng tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng nhanh. Tại Pakistan, lợi thế dân số trẻ - với hơn một nửa dưới 30 tuổi - cùng sự phổ biến của công nghệ đã tạo nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Nguồn thu trong ngành không chỉ đến từ tiền thưởng thi đấu mà còn bao gồm tài trợ, lương từ đội tuyển và hoạt động livestream. Với Hamza, một điểm hấp dẫn khác là khả năng nhận thu nhập bằng ngoại tệ khi làm việc với các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh xu hướng chuyển dịch sang các nguồn thu nhập mới, thị trường lao động Pakistan cũng ghi nhận làn sóng lao động tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Ajay Banga, cho rằng Pakistan cần tạo ra từ 2,5 đến 3 triệu việc làm mỗi năm trong thập kỷ tới để tận dụng lợi thế dân số trẻ.

Dữ liệu từ Gallup Pakistan cho thấy gần 4.000 bác sĩ đã rời khỏi đất nước trong năm qua - mức cao nhất từng ghi nhận. Theo chuyên gia Syed Ali Ehsan, xu hướng dịch chuyển lao động có tay nghề cao ra nước ngoài đang là vấn đề đáng chú ý đối với nền kinh tế.

Trước thực trạng này, Chính phủ Pakistan cho biết đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo việc làm và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Các chương trình đào tạo tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ thông tin, ngân hàng, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, với mục tiêu tạo ra hơn 1,6 triệu việc làm trong năm nay.

Theo ông Rana Ihsaan Afzal, các chương trình này nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp tiếp cận các chứng chỉ quốc tế, qua đó nâng cao cơ hội việc làm.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: