Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo gồm: Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1996) bị tuyên phạt 9 tháng tù và Nguyễn Bão Quốc (sinh năm 2006) bị tuyên phạt 6 tháng tù, cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
Diễn biến vụ việc cho thấy, giữa Nguyễn Văn Linh và ông Trần Văn Út Nhí có quan hệ làm ăn dẫn đến việc Nguyễn Văn Linh còn nợ tiền ông Nhí. Trong khi đó, ông Nhí lại có nghĩa vụ tài chính với bà Phan Lê Đăng Thanh. Do chưa đòi được tiền, bà Thanh đã nhờ người quen theo dõi Nguyễn Văn Linh để báo tin khi phát hiện.
Khoảng 19h ngày 1/4/2025, bà Thanh gọi điện rủ Nguyễn Vũ Linh đến một nhà trọ tại phường Ngã Năm để ăn nhậu. Linh đồng ý và rủ Nguyễn Bão Quốc đi cùng. Trên đường, cả hai gặp Châu Hoàng Khang nên cùng đến địa điểm hẹn. Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Linh chở vợ đi uống cà phê và bị Khang phát hiện, thông báo cho bà Thanh đến gặp.
Tại đây, khi đề cập đến khoản nợ, Nguyễn Văn Linh cho rằng chỉ nợ ông Nhí, không liên quan đến bà Thanh. Sau đó, bà Thanh đã tát vào mặt Nguyễn Văn Linh hai cái, còn Nguyễn Vũ Linh cũng đánh thêm hai cái nhưng không gây thương tích. Bà Thanh tiếp tục gọi điện cho ông Nhí để trao đổi trực tiếp, và khi được yêu cầu đến gặp đối chiếu sổ sách, Nguyễn Văn Linh đồng ý.
Tuy nhiên, lo ngại người này bỏ đi, bà Thanh yêu cầu Nguyễn Văn Linh dắt xe đi bộ và bảo Nguyễn Vũ Linh đi kèm giám sát. Trong quá trình di chuyển, Nguyễn Vũ Linh nắm cổ áo, khống chế buộc Nguyễn Văn Linh phải đi theo. Dù phản ứng, nhưng do lo sợ bị tiếp tục hành hung, Nguyễn Văn Linh buộc phải chấp nhận.
Lúc này, Nguyễn Bão Quốc dù nhận thức được việc ép buộc nhưng vẫn tham gia, điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Linh ngồi giữa, Nguyễn Vũ Linh ngồi sau để giám sát, đưa đến gặp ông Nhí.
Tại điểm hẹn, các bên trao đổi về khoản nợ. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Vũ Linh tiếp tục đánh vào sau gáy Nguyễn Văn Linh một cái. Sau khi thống nhất số tiền, ông Nhí yêu cầu viết giấy nợ. Do viết nhiều lần bị tẩy xóa, Nguyễn Bão Quốc đã ghi lại nội dung, Nguyễn Văn Linh đọc, đồng ý và ký tên. Sau đó, người này được đưa trở lại khu vực ban đầu.
Cho rằng quyền tự do cá nhân bị xâm phạm, Nguyễn Văn Linh đã trình báo cơ quan Công an. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Vũ Linh là người khởi xướng, còn Nguyễn Bão Quốc đóng vai trò giúp sức trong việc ép buộc bị hại di chuyển trái ý muốn.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi dùng vũ lực, khống chế người khác để buộc đi theo là nguy hiểm, xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, nên cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Vụ án là bài học cảnh báo về việc giải quyết tranh chấp dân sự không đúng quy định. Việc “giúp bạn đòi nợ” bằng cách cưỡng ép, khống chế người khác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự.