“Gỡ” đường dây lô đề giao dịch qua mạng tại Hà Tĩnh

(CLO) Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác lập và phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề; bắt 7 đối tượng.
Các đối tượng liên quan đến đường dây lô đề do Đinh Thị Nga cầm đầu bị công an gọi hỏi, làm việc. Ảnh CAHT

Các đối tượng liên quan đến đường dây lô đề do Đinh Thị Nga cầm đầu bị công an gọi hỏi, làm việc. Ảnh CAHT

Ngày 13/8, thông tin từ Công an huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Đánh bạc bằng hình thức lô, đề”.

Theo đó, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt 7 đối tượng liên quan đến đường dây ghi lô, đề, thu hàng chục điện thoại di động và hơn 40 triệu đồng tiền mặt.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Thị Nga (sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Trịnh Thị Nhung (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố 15 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Lương Thị Thanh Nga (sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Phan Thị Phương (sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê ); Lê Thị Tình (sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê); Võ Thị Hồng (sinh năm 1969, trú tại thôn Phố Hòa, xã Gia Phố, huyện Hương Khê).

Đối tượng cầm đầu Đinh Thị Nga tại cơ quan công an. Ảnh CAHT

Đối tượng cầm đầu Đinh Thị Nga tại cơ quan công an. Ảnh CAHT

Trước đó, vào tháng 2 năm 2019, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hương Khê đã phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên địa bàn huyện Hương Khê. Sau quá trình tìm hiểu, đi sâu xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT nhận định, đây là một đường dây hoạt động khá tinh vi, các đối tượng ghi lô, đề chủ yếu liên lạc qua điện thoại. Nhằm đối phó, qua mặt lực lượng công an, những đối tượng ghi lô, đề trong đường dây này thường sử dụng sim rác, thay đổi số điện thoại liên tục. Đặc biệt, sau khi chuyển tin nhắn ghi lô, đề, các đối tượng sẽ xóa ngay khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Sau quá trình tìm hiểu, bám sát, lực lượng công an đã tìm ra được người đứng đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này là Đinh Thị Nga (sinh ngày 17/12/1979, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê).

Dưới sự điều khiển của Nga, các “đại lý” cấp dưới có nhiệm vụ ghi lô, đề của các “con bạc” rồi chuyển cho Nga tổng hợp. Địa điểm các đối tượng ghi lô, đề cũng không cố định mà liên tục thay đổi, khi thì chúng tổ chức tại nhà riêng, khi thì quán cà phê, vỉa hè... Các thông tin về đường dây này rất bảo mật, hầu như không bị hé lộ ra ngoài do chúng hoạt động theo quy luật vòng tròn kép kín.

Một số tang vật bị thu giữ được. Ảnh CAHT

Một số tang vật bị thu giữ được. Ảnh CAHT

Sau một thời gian theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động, tháng 7/2019, Công an huyện Hương Khê quyết định xác lập Chuyên án “ĐBLĐ 0819” để đấu tranh, triệt xóa.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận, Đinh Thị Nga là người có vai trò điều hành, nhận bảng và ôm lô. Các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô, đề như thông thường, mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại để qua mặt cơ quan chức năng. Các “đại lý” cấp dưới sẽ có nhiệm vụ nhận khách, ghi điểm rồi gửi tin nhắn cho Nga. Sau khi có kết quả thắng, thua, các đối tượng này sẽ nhận tiền “hoa hồng” từ Nga. Trung bình, các đối tượng được hưởng lợi 20% trên tổng số tiền ghi lô, đề.

Theo điều tra ban đầu, ban chuyên án đã phát hiện ra, trong thời gian từ ngày 9/7/2019 đến 6/8/2019, các đối tượng đã đánh bạc với nhau hơn 314 triệu đồng (chưa kể tiền thắng, thua).

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Trần Phong

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: