Gói trừng phạt thứ 6 của EU sẽ nhắm vào dầu và nhiều ngân hàng của Nga

Thứ tư, 04/05/2022 08:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Gói trừng phạt lần này sẽ nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ, thêm nhiều ngân hàng Nga và những người chịu trách nhiệm về thông tin sai lệch.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell cho biết hôm thứ Ba (3/5): “Chúng tôi đang làm việc với gói trừng phạt thứ sáu nhằm loại bỏ nhiều ngân hàng Nga hơn khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, liệt kê các tác nhân gây sai lệch thông tin và giải quyết vấn đề nhập khẩu dầu mỏ”.

goi trung phat thu 6 cua eu se nham vao dau va nhieu ngan hang cua nga hinh 1

Chủ tịch Đối ngoại và Chính sách An ninh châu Âu Josep Borrell phát biểu về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga tại Panama vào ngày 2/5/2022. Ảnh: Reuters

Các nhà ngoại giao cho biết vòng trừng phạt mới nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến Sberbank, khi ngân hàng hàng đầu của Nga này sẽ được đưa vào danh sách những ngân hàng Nga bị loại khỏi SWIFT.

Các quan chức cho biết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ chính thức công bố các biện pháp trừng phạt mới vào thứ Tư (4/5), trong đó bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga vào cuối năm nay.

Trong hôm qua (3/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra thông báo với phương Tây rằng ông có thể chấm dứt xuất khẩu và giao dịch một số mặt hàng thiết yếu để đáp trả các lệnh trừng phạt mà EU và Mỹ áp đặt lên nước này.

Lệnh cấm vận đối với dầu mỏ sẽ lấy đi nguồn thu lớn của Nga, nhưng việc đạt được thỏa thuận về biện pháp này đã gây chia rẽ giữa các nước trong EU, vốn phụ thuộc 26% lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

Nhiều nước lo ngại rằng lệnh cấm sẽ tiếp tục đẩy giá năng lượng lên cao, làm tổn hại đến các nền kinh tế EU vốn đang phải vật lộn với lạm phát.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao EU nói rằng sự phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga đã giảm dần trong tuần qua, sau khi một thỏa thuận đã được đưa ra về việc “miễn trừ” cho Slovakia và Hungary, với lý do hai nước phụ thuộc quá nhiều vào dầu thô của Nga.

Theo tổ chức nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, các nước EU đã trả hơn 47 tỷ euro (47,43 tỷ USD) cho Nga về khí đốt và dầu kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h