Google cam kết tuân thủ phán quyết của cơ quan chống độc quyền Ấn Độ

(CLO) Google hôm thứ Sáu (20/1) cho biết, họ sẽ hợp tác với cơ quan cạnh tranh của Ấn Độ sau khi Tòa án Tối cao nước này giữ nguyên các chỉ thị chống độc quyền nghiêm ngặt, buộc công ty công nghệ của Mỹ phải thay đổi cách kinh doanh trên nền tảng Android.

Ủy ban Cạnh tranh của Ấn Độ (CCI) đã ra phán quyết vào tháng 10/2022 rằng Google, thuộc sở hữu của Alphabet, đã lợi dụng vị trí thống trị của mình trong Android và yêu cầu họ gỡ bỏ các hạn chế đối với các nhà sản xuất thiết bị, bao gồm cả những hạn chế liên quan đến việc cài đặt sẵn ứng dụng và thiết lập tính độc quyền từ công cụ tìm kiếm của mình. Google cũng bị phạt 161 triệu USD.

google cam ket tuan thu phan quyet cua co quan chong doc quyen an do hinh 1

Trụ sở Google ở ​​Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Google đã lo ngại về quyết định của Ấn Độ, vì các quy định mới khắt khe hơn so với cả phán quyết năm 2018 của Ủy ban châu Âu đối với Android. Khoảng 97% trong số 600 triệu điện thoại thông minh ở Ấn Độ chạy trên Android, trong khi ở châu Âu, hệ thống này chiếm 75% trong số 550 triệu điện thoại thông minh - theo ước tính của Counterpoint Research.

Trước đó, vào thứ Năm, Google đã thua kiện tại Tòa án tối cao của Ấn Độ để ngăn chặn các quy định mới của CCI. Tuy nhiên, sau phán quyết, phát ngôn viên của Google cho biết họ sẽ tuân thủ các quy định mới: "Chúng tôi vẫn cam kết với người dùng và đối tác của mình và sẽ hợp tác với CCI trong tương lai".

Tòa án cấp cao nhất của Ấn Độ cũng cho biết một tòa án cấp dưới có thể tiếp tục xét xử kháng cáo của công ty và phải ra phán quyết trước ngày 31 tháng 3. Google cho biết vào thứ Sáu rằng họ sẽ theo đuổi kháng cáo "song song".

Google từng tiếp cận Tòa án Tối cao bằng cách cảnh báo sự phát triển của hệ sinh thái Android sẽ bị đình trệ theo quy định mới của CCI. Họ cho biết họ sẽ buộc phải thay đổi thỏa thuận với hơn 1.100 nhà sản xuất thiết bị và hàng nghìn nhà phát triển ứng dụng sau khi các chỉ thị có hiệu lực.

Ở châu Âu, Google từng đã bị phạt vì đưa ra những gì mà Ủy ban châu Âu gọi là những hạn chế bất hợp pháp đối với các nhà sản xuất thiết bị di động Android. Google vẫn đang kháng cáo mức phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD trong vụ kiện này.

Google đã nói với Tòa án Tối cao Ấn Độ rằng nếu các nhà sản xuất điện thoại thông minh chọn tải trước ứng dụng nào, như CCI đã yêu cầu, điều đó sẽ "ngăn Google đảm bảo cài đặt sẵn các ứng dụng tạo doanh thu của mình và do đó, sẽ buộc Google phải tính phí giấy phép".

Công ty công nghệ hàng đầu thế giới của Mỹ này cảnh báo, điều này có thể dẫn đến việc các thiết bị di động cầm tay trở nên đắt đỏ hơn khi chi phí đầu vào tăng đối với các nhà sản xuất.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: