Google sẽ kháng cáo phán quyết độc quyền tìm kiếm trực tuyến

(CLO) Ngày 31/5, Alphabet, công ty mẹ của Google, tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định chống độc quyền liên quan đến vị thế thống trị của Google trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Thẩm phán liên bang Amit Mehta tại Washington đã đề xuất các biện pháp nhẹ nhàng hơn so với đề xuất 10 năm kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan chống độc quyền Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Google bày tỏ: “Chúng tôi sẽ chờ phán quyết chính thức của tòa án. Chúng tôi vẫn tin rằng quyết định ban đầu của tòa là sai lầm và mong muốn kháng cáo trong thời gian tới”.

Phiên tòa gần đây đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng vào thứ Sáu tuần qua, tập trung vào các giải pháp khắc phục tình trạng độc quyền bất hợp pháp của Google trong tìm kiếm trực tuyến và quảng cáo liên quan.

Screenshot 2025-06-02 at 09.51.48
Ảnh minh hoạ.

Trước đó, vào tháng 4/2025, một thẩm phán liên bang phán quyết rằng Google đã thống trị bất hợp pháp hai thị trường công nghệ quảng cáo trực tuyến. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đề nghị Google bán bớt Google Ad Manager, bao gồm nền tảng quảng cáo cho nhà xuất bản và sàn giao dịch quảng cáo của hãng.

Ngoài ra, DOJ và liên minh các bang yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với đối thủ cạnh tranh và chấm dứt các khoản thanh toán hàng tỷ USD cho Apple cùng các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác, như Samsung, để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị mới.

Cơ quan chống độc quyền lo ngại rằng vị thế độc quyền của Google trong tìm kiếm trực tuyến mang lại lợi thế không công bằng cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) như Gemini, đồng thời AI cũng củng cố vị trí thống trị tìm kiếm của Google.

Tuy nhiên, luật sư John Schmidtlein của Google lập luận rằng công ty đã giải quyết các lo ngại về cạnh tranh AI bằng cách ngừng ký các thỏa thuận độc quyền với các nhà mạng và nhà sản xuất điện thoại, cho phép họ tự do cài đặt các ứng dụng tìm kiếm và AI của đối thủ trên thiết bị mới.

Thẩm phán Mehta dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước tháng 8/2025. Quyết định này có thể ảnh hưởng lớn đến Google, các đối thủ cạnh tranh và cách người dùng truy cập thông tin trực tuyến.

Google cũng đang đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền khác liên quan đến công nghệ quảng cáo, với phiên tòa về các biện pháp khắc phục được ấn định vào tháng 9/2025.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: