Google và Meta chống lại dự luật tin tức trực tuyến của Canada

(CLO) Google và Meta sẽ ngăn chặn việc truy cập vào các bài báo ở Canada nếu dự luật buộc các công ty công nghệ này phải trả tiền cho các hãng tin được thông qua. Hai gã khổng lồ này đã thông báo như vậy với giới chức Canada vào hôm thứ Tư (3/5).

Dự luật của Canada sẽ buộc những công ty công nghệ như Alphabet (công ty mẹ của Google) và Meta (công ty mẹ của Facebook) phải đàm phán các thỏa thuận thương mại và trả tiền các nhà xuất bản tin tức Canada cho các bài báo xuất hiện trên các nền tảng của họ. Đây được xem như một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn nhằm buộc các công ty công nghệ trả tiền cho tin tức.

google va meta chong lai du luat tin tuc truc tuyen cua canada hinh 1

Facebook và Google có thể bị buộc phải trả tiền khi sử dụng nội dung của các tổ chức báo chí ở Canada. Ảnh: GI

Google sẽ buộc phải xóa các liên kết đến các bài báo được tìm thấy trong kết quả tìm kiếm của Canada nếu dự luật được thông qua, theo phó chủ tịch phụ trách tin tức Richard Gingras của Google cho biết. 

Trong khi đó, Rachel Curran, người đứng đầu bộ phận chính sách công của Meta ở Canada, cho biết Meta cũng sẽ ngừng cung cấp nội dung tin tức ở Canada nếu dự luật được thông qua.

Gingras báo cáo rằng năm ngoái Google đã thực hiện hơn 3,6 tỷ hoạt động liên kết tới các bài báo của các tổ chức báo chí Canada. Trong khi đó, Curran cho biết các nguồn cấp dữ liệu Facebook đã mang đến cho các nhà xuất bản tin tức của Canada hơn 1,9 tỷ lần nhấp chuột trong 12 tháng tính đến tháng 4 năm 2022.

Sự kết hợp này từng giúp các hãng tin và cả những nền tảng công nghệ cùng nhau phát triển. Tuy nhiên, xu hướng các nền tảng công nghệ và MXH "bóp nghẹt" các tổ chức tin tức và báo chí đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Dẫu vậy, Curran từ Meta vẫn tuyên bố rằng: "Một khuôn khổ yêu cầu chúng tôi bồi thường cho các nhà xuất bản tin tức về các liên kết hoặc nội dung tin tức mà họ tự nguyện đưa lên nền tảng của chúng tôi là không khả thi".

Đề xuất của Canada tương tự như một luật đột phá mà Úc đã thông qua vào năm 2021. Luật này cũng từng khiến Google và Facebook đe dọa cắt giảm dịch vụ của họ ở nước này. Song rút cuộc, cả hai đã đạt được thỏa thuận với các công ty truyền thông Úc sau khi luật được đưa ra.

Năm nay, Google đã thử nghiệm chặn quyền truy cập tin tức của một số người dùng Canada như một phản ứng dự phòng cho tương lai khi đạo luật được thông qua, một động thái mà Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi là "sai lầm khủng khiếp".

Dự luật do Bộ trưởng Bộ Di sản, Pablo Rodriguez, đưa ra vào tháng 4 năm 2022 này là chiến dịch mới nhất của Canada nhằm buộc các nền tảng truyền thông xã hội như Google và Facebook phải trả tiền cho việc liên kết nội dung tin tức.

Người phát ngôn của Bộ Di sản Canada, Laura Scaffidi, cho biết: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu những gã khổng lồ công nghệ như Facebook và Google làm là đàm phán các thỏa thuận công bằng với các hãng tin khi họ kiếm được lợi nhuận từ công việc của mình”.

Hoàng Hải (theo SBC, Reuters)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: