Hà Giang giảm 30% giá khách sạn để hút khách mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất trong năm

(CLO) Ngành du lịch Hà Giang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến du lịch, giảm giá khách sạn tới 30% nhằm thu hút khách mùa hoa tam giác mạch đẹp nhất trong năm

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Giang Lại Quốc Tĩnh cho biết, các khách sạn sẽ được giảm giá 10% đến 30% từ nay đến hết mùa cao điểm. 

ha giang giam 30 gia khach san de hut khach mua hoa tam giac mach dep nhat trong nam hinh 1

Những cánh đồng hoa tam giác mạch sẵng sàng bung nở đón khách du lịch vào dịp những tháng cuối năm. Ảnh: TL

Ông Tĩnh cho biết thêm, các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, đang trong điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách.

Địa phương cũng đã tiến hành trồng bổ sung hoa tam giác mạch ba vụ mới. Các điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiếp tục hoàn thiện sửa sang.

Hiện Hà Giang hình thành ba không gian du lịch với những đặc trưng riêng gồm: Không gian phía tây với các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình với danh thắng cấp quốc gia ruộng bậc thang;

Không gian phía Bắc là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn gồm Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, Quản Bạ và Không gian du lịch tâm linh Vị Xuyên với chùa thiêng, nơi lưu giữ 3 bảo vật quốc gia và nghĩa trang nơi an nghỉ của các chiến sĩ quyết tử.

Là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở miền núi phía Bắc, Hà Giang bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết cực đoan và bão Yagi trong tháng 8 và 9. Hà Giang đang trải qua mùa cao điểm du lịch nhưng "trầm lắng chưa từng có" .

Nhiều khách hủy tour, một số cơ sở ăn uống đóng cửa tạm thời, doanh thu sụt giảm. Hiện khách du lịch đến tỉnh chủ yếu là người nước ngoài, khách nội địa vẫn e dè.

Ngành du lịch Hà Giang khẳng định không còn hạn chế nào với khách du lịch đến tỉnh, du khách được đảm bảo mọi điều kiện an toàn.

Quốc lộ 2 đã thông xe được hai tuần, tàu du lịch trên sông Nho Quế đã hoạt động trở lại, giao thông ở đèo Mã Pì Lèng không còn gặp khó khăn.

Song song với việc đảm bảo an toàn trong di chuyển và lưu trú, Hà Giang đang thực hiện một số biện pháp kích cầu. Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, Hà Giang bổ sung nhiều sản phẩm mới, khuyến mại giảm giá khách sạn.

Đến nay Hà Giang đã và đang khai thác trên 100 điểm du lịch, trên 80 lễ hội được tổ chức thường xuyên theo chu kỳ và phân thành 3 cấp xã, huyện, tỉnh; trên 20 tour du lịch ngắn ngày và dài ngày.

Đội ngũ hướng dẫn viên cơ bản được đào tạo; hệ thống dịch vụ du lịch tiếp tục phát triển và được cải thiện. 

Hà Giang hiện có trên 900 cơ sở lưu trú với sức chứa gần 20.000 khách/đêm, trong đó tập trung ở các trung tâm du lịch như Đồng Văn, Mèo Vạc, thành phố Hà Giang.

Hà Giang nổi tiếng là điểm đến thiên nhiên, văn hóa, thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, Hà Giang còn là điểm đến của nhiều lễ hội.

Năm 2023, Hà Giang đón hơn 3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu gần 7.100 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp 10% vào GDP toàn tỉnh. 

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: