Hà Nội: Bơm mỡ tự thân nâng ngực, cô gái 28 tuổi co giật, nhập viện cấp cứu

Thứ sáu, 04/10/2019 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do tin quảng cáo trên mạng xã hội, chị H.B.T đã dễ dàng tin và tìm đến một thẩm mỹ viện ở đường Kim Ngưu (Hai Bà Trưng) để nâng ngực và hậu quả phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm vì lên cơn co giật.

Bệnh nhân H.B.T đang cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh:Giaothong

Bệnh nhân H.B.T đang cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh:Giaothong

Cụ thể là nạn nhân là chị H.B.T (28 tuổi, ở Hà Nội) sau khi nghe quảng cáo trên fanpage của thẩm mỹ viện này đã tìm đến và thực hiện dịch vụ nâng ngực bằng bơm mỡ tự thân vào ngày (1/10). Trong quá trình tiến hành làm, chị này ngất xỉu, co giật đến 3 lần,  và ngay lập tức đã được đưa vào bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong đêm. .

Theo chị H.B.T cho biết, sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội của một cơ sở thẩm mỹ viện tại đường Kim Ngưu về phương pháp nâng ngực bằng bơm mỡ tự thân không đụng dao kéo, chị đã quyết định đến đây để thực hiện cấy nâng ngực.

Tại đây, chị đã được nhân viên tư vấn là sẽ tiến hành hút mỡ ở bụng, cánh tay, rồi từ đó lấy mỡ tự thân này cấy vào để nâng cấp vòng 1.

Nhân viên của thẩm mỹ viện này khẳng định, việc cấy mỡ tự thân rất lành, an toàn nên sau khi làm xong có thể về luôn. Do đó, chị T rất yên tâm làm dịch vụ. Và chị đã phải chi cho dịch vụ này là 22 triệu đồng.

Nhưng khác hẳn với quảng cáo, sau gần 5 giờ đồng hồ (từ 13h đến 17h ngày 1/10/2019) thực hiện các thủ thuật nâng ngực, chị T. đã ngất đi tỉnh lại đến 3 lần.

Đến lần thứ ba, chị còn xuất hiện co giật nên nhân viên trực tại thẩm mỹ viện vội vàng đưa chị vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chị T được nhận định có dấu hiệu ngộ độc thuốc tê, rối loạn tuần hoàn não. Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo nhưng cần tiếp tục theo dõi tại viện.

Theo đó, trong chiều tối ngày 2/10,  bệnh nhân T đã được công an Quận Hai Bà Trưng ghi nhận và đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Lương Minh

Tin khác

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

TP HCM có tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo

(CLO) TP HCM là thành phố duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt khoảng trên 90% tổng đàn chó, mèo.

Sức khỏe
Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

Bệnh nhân ghép phổi sau gần 2 tháng điều trị đã được xuất viện khỏe mạnh

(CLO) Ngày 29/3, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức chúc mừng người bệnh Phạm Anh Thư được ra viện. Trước đó, chị Thư được ghép phổi vào ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Sức khỏe
Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

Bệnh viện Bạch Mai trao tặng giấy khen cho điều dưỡng ép tim cứu sống du khách tại Đà Nẵng

(CLO) Liên quan đến hành động đẹp của điều dưỡng Đặng Thị Hạ đã giúp cứu sống một du khách tại Đà Nẵng, Ban giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức biểu dương, trao tặng giấy khen của Giám đốc Bệnh viện cho điều dưỡng Hạ.

Sức khỏe
Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe