Hà Nội: Các khu di tích lịch sử, đền chùa đã đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19
(CLO) Ngay sau khi có chỉ thị của UBND TP. Hà Nội vào ngày 3/5, các cơ sở tôn giáo tạm dừng việc đón khách; các quán ăn, cà phê, trà đá vỉa hè dừng hoạt động. Đồng loạt các di tích lịch sử, đền chùa đã đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Từ 17h ngày 3/5, thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, hàng loạt các di tích lịch sử, quán ăn, trà đá, cà phê vỉa hè đồng loạt đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ghi nhận của PV, các khu di tích tại Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đóng cửa để đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đóng cửa, dán thông báo đóng cửa.

Đền Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) đã được đóng cửa ngay sau khi có chỉ đạo từ thành phố.

Biển thông báo "tạm dừng đón khách" đã được ban quản lý chùa Trấn Quốc dán ngay ở phía cổng ra vào. Hàng rào chắn từ phía ngoài để ngăn người dân vào tụ tập, chụp ảnh.

Phủ Tây Hồ cũng đã đóng cửa toàn bộ, lượng người đến đoạn đường này cũng vắng vẻ.

Được biết, vào ngày 3/5, UBND TP. Hà Nội đã có công điện hỏa tốc yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian thực hiện vào 17h cùng ngày.

Theo đó, nội dung công điện yêu cầu tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới.

Trước đó, vào ngày 29/4 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng cũng ký công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
