Hà Nội: Hơn 2 vạn người đến chùa Hương trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại

(CLO) Ngày 13/3, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã mở cửa trở lại sau thời gian dài đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. Tính đến chiều tối cùng ngày đã có hơn 2 vạnngười dân thập phương đến hành hương, vãn cảnh tại chùa.
Ghi nhận của PV, bắt đầu từ 5h sáng 13/3, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã mở cửa cho người dân thập phương đến vãn cảnh chùa. Lượng khách đến chùa bắt đầu đông dần từ sáng sớm đến chiều tối.

Ghi nhận của PV, bắt đầu từ 5h sáng 13/3, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã mở cửa cho người dân thập phương đến vãn cảnh chùa. Lượng khách đến chùa bắt đầu đông dần từ sáng sớm đến chiều tối.

Mọi người đến chùa hầu hết đều chấp hành việc đeo khẩu trang đảm bảo an toàn khi phòng dịch.

Mọi người đến chùa hầu hết đều chấp hành việc đeo khẩu trang đảm bảo an toàn khi phòng dịch.

Thông tin từ ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương, cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chùa Hương mở cửa đón khách trở lại muộn hơn 1 tháng so với hàng năm và đặt tiêu chí phòng dịch lên hàng đầu. Tính đến chiều tối ngày 13/3 thì đã có hơn 20.000 du khách đến tham quan chùa Hương.”

Thông tin từ ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương, cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chùa Hương mở cửa đón khách trở lại muộn hơn 1 tháng so với hàng năm và đặt tiêu chí phòng dịch lên hàng đầu. Tính đến chiều tối ngày 13/3 thì đã có hơn 20.000 du khách đến tham quan chùa Hương.”

Ông Hiển cũng cho hay, bên cạnh việc phân luồng, tổ chức khai báo y tế cho du khách, Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương đã triển khai nhiều tổ công tác để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và các chủ đò chở đúng số người quy định để đảm bảo công tác chống dịch.

Ông Hiển cũng cho hay, bên cạnh việc phân luồng, tổ chức khai báo y tế cho du khách, Ban quản lý khu thắng cảnh chùa Hương đã triển khai nhiều tổ công tác để hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và các chủ đò chở đúng số người quy định để đảm bảo công tác chống dịch.

Mọi người quét mã QR khai báo y tế trước khi vào chùa.

Mọi người quét mã QR khai báo y tế trước khi vào chùa.

Empty
Lễ được đặt trên mâm mang vào các đền. Trên ảnh là lễ được người dân mang vào đền Trình.

Lễ được đặt trên mâm mang vào các đền. Trên ảnh là lễ được người dân mang vào đền Trình.

Người dân thắp hương cầu nguyện.

Người dân thắp hương cầu nguyện.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Thiên Trù (nằm trong quần thể chùa Hương), cho biết năm nay chùa đón khách muộn hơn 30 ngày so với hàng năm, do ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên, đây cũng là nét đặc biệt của lễ hội chùa Hương trong mùa dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Thiên Trù (nằm trong quần thể chùa Hương), cho biết năm nay chùa đón khách muộn hơn 30 ngày so với hàng năm, do ảnh hưởng của dịch. Tuy nhiên, đây cũng là nét đặc biệt của lễ hội chùa Hương trong mùa dịch Covid-19.

Trước khi mở cửa đón khách, tăng ni của chùa Thiên Trù và các chùa khác trong quần thể đã dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, ban thờ theo kế hoạch của ban tổ chức.

Trước khi mở cửa đón khách, tăng ni của chùa Thiên Trù và các chùa khác trong quần thể đã dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, ban thờ theo kế hoạch của ban tổ chức. "Du khách đến chùa Hương cần thực hiện theo phương án 5k và các quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn chống dịch"- thượng tọa Thích Minh Hiền khuyến cáo.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: