Hà Nam chấn chỉnh công tác phòng dịch sau khi 5 vạn khách đổ đến chùa Tam Chúc

(CLO) Sau việc 5 vạn du khách chen chúc tới chùa Tam Chúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã làm việc với Ban quản lý và nhà chùa để chấn chỉnh công tác phòng dịch Covid-19.
Rất đông người dân không đeo khẩu trang, chen chúc tại điểm tham quan chùa Tam Chúc. Ảnh: Kênh 14

Rất đông người dân không đeo khẩu trang, chen chúc tại điểm tham quan chùa Tam Chúc. Ảnh: Kênh 14

Sau vụ việc 5 vạn khách đổ đến chùa Tam Chúc (Hà Nam) trong ngày 14/3 gây tình trạng chen chúc không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã đến làm việc tại chùa trong sáng 15/3.

Theo ông Nguyễn Văn Trọng - Phó giám đốc Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, sau khi báo chí phản ánh, ngay trong chiều tối 14/3, Sở đã cử các phòng chuyên môn xuống làm việc, nắm bắt thông tin.

Sáng 15/3, lãnh đạo Sở cùng các phòng chuyên môn có buổi làm việc, quán triệt với Ban quản lý khu du lịch, chùa Tam Chúc về sự việc và yêu cầu phải có phương án phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tại cuộc làm việc với Ban quản lý chùa Tam Chúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Ban quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, ttăng cường thêm nhân viên y tế tại các chốt điểm trong khuôn viên của chùa, có phương án phân luồng, yêu cầu tất cả các du khách khai báo y tế, rửa tay sát khẩn và phát khẩu trang; bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Đồng thời, trước tình hình lượng khách tăng đột biến thì Ban quản lý phải có phương án tăng cường các chốt điểm ngay từ cổng vào, phân luồng từ xa chứ không để du khách, phật tử vào trong rồi mới làm.

Đối với những du khách ở các tỉnh, thành từng có ổ dịch thì khuyến cáo quay trở về địa phương để đảm bảo an toàn.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, công tác phòng chống dịch của Ban quản lý lâu nay thực hiện tốt nhưng do ngày Chủ nhật lượng khách tăng đột biến nên còn nhiều thiếu sót. Sau khi có thông tin phản ánh, phía Sở sẽ tiếp thu và sẽ có chỉ đạo cụ thể bằng văn bản với ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và nhà chùa.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam cũng cho rằng, lượng du khách đổ về chùa Tam Chúc rất đông hôm qua là nằm ngoài dự kiến của cả ban tổ chức khu du lịch và cơ quan quản lý nhà nước nên ban đầu đã có sự lúng túng.

Đã có khoảng 5 vạn khách đổ đến chùa Tam Chúc trong ngày 14/3

Đã có khoảng 5 vạn khách đổ đến chùa Tam Chúc trong ngày 14/3

Cũng theo vị Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam, lượng khách chỉ tăng đột biết vào ngày Chủ nhật (14/3) khoảng 6 -7 vạn người. Còn trong ngày hôm nay (15/3), lượng du khách đến ít.

Như congluan.vn phản ánh, ngày 14/3, du khách về tham quan, chiêm bái chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tăng đột biến, dẫn tới quá tải tại các quầy bán vé. Đặc biệt, có tình trạng không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, hiện tượng du khách bấu víu cố gắng bám vào thành xe điện; xe ôm kẹp 3, kẹp 4 không đội mũ bảo hiểm lao vun vút trên t đường lên chùa; ô tô cá nhân chạy vào sân chùa đông kín người... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: