Hà Nội: Các trường học tất bật lau dọn, phun khử khuẩn chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ tư, 09/06/2021 16:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022. Các trường học trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiến hành phun khử khuẩn và xây dựng kịch bản, bố trí đầy đủ nhận lực, vật lực, kiểm soát y tế...

Vào sáng 9/6, tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, các nhân viên y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng học cũng như khuôn viên trường.

Vào sáng 9/6, tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, các nhân viên y tế đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ phòng học cũng như khuôn viên trường.

Bên cạnh việc phun khử khuẩn, các điểm thi còn lên kịch bản chi tiết ứng phó tình huống bất ngờ trong công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh việc phun khử khuẩn, các điểm thi còn lên kịch bản chi tiết ứng phó tình huống bất ngờ trong công tác phòng, chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền – Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết: “Trong sáng nay, các nhân viên y tế của phường Quán Thánh đã tiến hành phun khử khuẩn, ngày mai chúng tôi sẽ vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ để thí sinh yên tâm vào phòng thi. Nhà trường cũng bố trí 2 điểm chờ cho phụ huynh khi đưa đón con em mình đi thi gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương và trường THCS Nguyễn Tri Phương”.

Bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền – Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết: “Trong sáng nay, các nhân viên y tế của phường Quán Thánh đã tiến hành phun khử khuẩn, ngày mai chúng tôi sẽ vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ để thí sinh yên tâm vào phòng thi. Nhà trường cũng bố trí 2 điểm chờ cho phụ huynh khi đưa đón con em mình đi thi gồm: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương và trường THCS Nguyễn Tri Phương”.

Cũng theo bà Huyền, trước đó UBND quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập các tình huống trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại 2 điểm thi, trong đó có trường THPT Phan Đình Phùng. Buổi diễn tập đã thực hiện 11 nội dung giả định có thể xảy ra trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Cũng theo bà Huyền, trước đó UBND quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập các tình huống trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại 2 điểm thi, trong đó có trường THPT Phan Đình Phùng. Buổi diễn tập đã thực hiện 11 nội dung giả định có thể xảy ra trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Được biết, năm nay tại trường THPT Phan Đình Phùng có 31 phòng thi với 745 thí sinh dự thi.

Được biết, năm nay tại trường THPT Phan Đình Phùng có 31 phòng thi với 745 thí sinh dự thi.

Trước đó, trên địa bàn TP. Hà Nội nhiều trường học đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường học, làm dải phân làn mềm, dán vị trí đứng giãn cách để chuẩn bị đón học sinh làm thủ tục trong những ngày tới. Trong đó có trường THPT Đống Đa với số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 là 1.147 thí sinh.

Trước đó, trên địa bàn TP. Hà Nội nhiều trường học đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh trường học, làm dải phân làn mềm, dán vị trí đứng giãn cách để chuẩn bị đón học sinh làm thủ tục trong những ngày tới. Trong đó có trường THPT Đống Đa với số hồ sơ đăng ký nguyện vọng 1 là 1.147 thí sinh.

Theo cô giáo Trần Thị Bích Hợp, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa (Hà Nội), năm nay, kì thi cũng đặc biệt hơn các kì thi năm trước khi vừa phải chuẩn bị cho việc thi vừa phải phòng chống dịch. Hiện nay, nhà trường đang tổ chức lau dọn và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường để phục vụ các thí sinh đến dự thi được an toàn.

Theo cô giáo Trần Thị Bích Hợp, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa (Hà Nội), năm nay, kì thi cũng đặc biệt hơn các kì thi năm trước khi vừa phải chuẩn bị cho việc thi vừa phải phòng chống dịch. Hiện nay, nhà trường đang tổ chức lau dọn và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường để phục vụ các thí sinh đến dự thi được an toàn.

Các dải phân làn mềm, dán vị trí đứng giãn cách để chuẩn bị đón học sinh làm thủ tục trong những ngày tới được chuẩn bị cẩn thận. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/6.

Các dải phân làn mềm, dán vị trí đứng giãn cách để chuẩn bị đón học sinh làm thủ tục trong những ngày tới được chuẩn bị cẩn thận. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14/6.

Quang Hùng

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống