Hà Nội: Cận cảnh hàng cây phong lá đỏ héo khô, bong tróc sắp được chuyển đi nơi khác

(CLO) Lá khô héo, cành bong tróc là tình trạng của hàng cây phong lá đỏ nằm trên trục đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) sắp được đánh gốc chuyển đi để trồng cây khác thay thế.
Sau gần 3 năm trồng, những cây phong trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh giờ đây đang trong tình trạng trơ trụi lá, nhiều cây đã bị chết khô.

Sau gần 3 năm trồng, những cây phong trên đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh giờ đây đang trong tình trạng trơ trụi lá, nhiều cây đã bị chết khô.

Theo ghi nhận của PV, hiện tại nhiều cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh đã khô héo, chết khô, lá rụng, thậm chí có vài cây bị nứt toác thân khi trời chuyển sang đông.

Theo ghi nhận của PV, hiện tại nhiều cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh đã khô héo, chết khô, lá rụng, thậm chí có vài cây bị nứt toác thân khi trời chuyển sang đông.

Được biết, vào đầu năm 2018, TP Hà Nội đã cho trồng 100 gốc cây phong lá đỏ tại tuyến phố Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh với hi vọng sẽ mang lại cho Thủ đô diện mạo mới.

Được biết, vào đầu năm 2018, TP Hà Nội đã cho trồng 100 gốc cây phong lá đỏ tại tuyến phố Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh với hi vọng sẽ mang lại cho Thủ đô diện mạo mới.

Hà Nội kỳ vọng sẽ nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ vốn là giống cây ở vùng khí hậu lạnh để tạo thêm màu sắc phong phú cho đường phố Thủ đô.

Hà Nội kỳ vọng sẽ nhiệt đới hóa những cây phong lá đỏ vốn là giống cây ở vùng khí hậu lạnh để tạo thêm màu sắc phong phú cho đường phố Thủ đô.

Thế nhưng, mới chỉ trong 2 năm đầu, loạt cây này dù vẫn sinh trưởng khá ổn định nhưng lá không chuyển hẳn sang được màu đỏ như kỳ vọng.

Thế nhưng, mới chỉ trong 2 năm đầu, loạt cây này dù vẫn sinh trưởng khá ổn định nhưng lá không chuyển hẳn sang được màu đỏ như kỳ vọng.

Ngày 6/4/2021 vừa qua, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, trong số 262 cây phong lá đỏ trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng đã có 45 cây bị chết, 217 cây còn sống.

Ngày 6/4/2021 vừa qua, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sau hơn 2 năm trồng thử nghiệm, trong số 262 cây phong lá đỏ trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng đã có 45 cây bị chết, 217 cây còn sống.

Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội thay thế toàn bộ hàng phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng bằng cây bàng lá nhỏ có đường kính cây từ 10 đến 15 cm, cao từ 6 đến 8 m.

Sở Xây dựng đề xuất UBND TP Hà Nội thay thế toàn bộ hàng phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng bằng cây bàng lá nhỏ có đường kính cây từ 10 đến 15 cm, cao từ 6 đến 8 m.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, sẽ đề nghị đơn vị đã tài trợ cho TP hàng cây phong này tự đánh chuyển đi trồng ở nơi khác. Nếu họ không thực hiện được mà có đề xuất TP hỗ trợ thì sẽ giao cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện.

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, sẽ đề nghị đơn vị đã tài trợ cho TP hàng cây phong này tự đánh chuyển đi trồng ở nơi khác. Nếu họ không thực hiện được mà có đề xuất TP hỗ trợ thì sẽ giao cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện.

Nhiều thân cây phong lá đỏ, vỏ đã bong tróc lá héo khô và gần như không còn sức sống.

Nhiều thân cây phong lá đỏ, vỏ đã bong tróc lá héo khô và gần như không còn sức sống.

Empty
Hàng cây phong héo khô, bên dưới là hàng cây, thảm thực vật vẫn xanh tốt. Như vậy sau bao nhiêu kỳ vọng về hàng cây phong lá đỏ sẽ thay đổi diện mạo giữa Thủ đô, thì giờ đây sẽ phải thay thế.

Hàng cây phong héo khô, bên dưới là hàng cây, thảm thực vật vẫn xanh tốt. Như vậy sau bao nhiêu kỳ vọng về hàng cây phong lá đỏ sẽ thay đổi diện mạo giữa Thủ đô, thì giờ đây sẽ phải thay thế.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: