Ngỡ ngàng hàng phong lá đỏ đẹp mê hồn khiến giới trẻ thích thú check-in mùa thay lá

(CLO) Hàng phong lá đỏ trải dài trên con đường cạnh Đại sứ quán Hàn Quốc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đỏ rực mùa thay lá, khiến cho khung cảnh nơi này đẹp mê hồn. Rất nhiều bạn trẻ đã đến đây chụp ảnh.
Vào những ngày này, tại Hà Nội, khu ngoại giao đoàn xuất hiện hàng cây phong lá đỏ chuyển màu đẹp mê hồn như xứ sở Hàn Quốc đang thu hút rất nhiều bạn trẻ check in. Với những cây phong được trồng ở cả hai bên đường đổi màu lá tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Vào những ngày này, tại Hà Nội, khu ngoại giao đoàn xuất hiện hàng cây phong lá đỏ chuyển màu đẹp mê hồn như xứ sở Hàn Quốc đang thu hút rất nhiều bạn trẻ check in. Với những cây phong được trồng ở cả hai bên đường đổi màu lá tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Hàng phong lá đỏ ở khu vực Ngoại giao đoàn đỏ rực mùa thay lá mới.

Hàng phong lá đỏ ở khu vực Ngoại giao đoàn đỏ rực mùa thay lá mới.

Tại Hà Nội, do một tháng vừa qua liên tục có những đợt không khí lạnh, trùng với thời gian đổ lá của phong nên những hàng cây ở đây đã đổi màu hàng loạt, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Tại Hà Nội, do một tháng vừa qua liên tục có những đợt không khí lạnh, trùng với thời gian đổ lá của phong nên những hàng cây ở đây đã đổi màu hàng loạt, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Rất nhiều người dân, đa phần là các bạn trẻ đã đến đây chụp ảnh cùng hàng cây phong lá đỏ tuyệt đẹp này.

Rất nhiều người dân, đa phần là các bạn trẻ đã đến đây chụp ảnh cùng hàng cây phong lá đỏ tuyệt đẹp này.

Là cựu sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Mỏ, bạn Lan và Hiền (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thích thú khi đến đây chụp ảnh cùng hàng phong lá đỏ cho hay: “Con đường này trước đã rất đẹp do có đại sứ quán Hàn Quốc, nhưng khi lá phong thay màu thì đặc biệt hơn rất nhiều. Là những người thích chụp ảnh, biết được con đường này là bọn mình phải có mặt ngay, không thì sẽ lỡ mất, hi vọng sẽ có nhiều tấm hình đẹp.”

Là cựu sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học Mỏ, bạn Lan và Hiền (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thích thú khi đến đây chụp ảnh cùng hàng phong lá đỏ cho hay: “Con đường này trước đã rất đẹp do có đại sứ quán Hàn Quốc, nhưng khi lá phong thay màu thì đặc biệt hơn rất nhiều. Là những người thích chụp ảnh, biết được con đường này là bọn mình phải có mặt ngay, không thì sẽ lỡ mất, hi vọng sẽ có nhiều tấm hình đẹp.”

Bạn Hoài Phương (sinh viên Đại học Mở) thích thú khi cùng bạn đến đây check-in cùng những chiếc phong lá đỏ.

Bạn Hoài Phương (sinh viên Đại học Mở) thích thú khi cùng bạn đến đây check-in cùng những chiếc phong lá đỏ.

Hà Nội cũng có nơi trồng cây phong, đó là đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, hàng phong ở đó dù được chăm sóc cẩn thận vẫn héo úa.

Hà Nội cũng có nơi trồng cây phong, đó là đường Trần Duy Hưng. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, hàng phong ở đó dù được chăm sóc cẩn thận vẫn héo úa.

Được biết có khoảng 100 cây phong trồng ở xung quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc, khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mùa thay lá, những cây phong ở đây khoác lên tấm áo lá đỏ rực lãng mạn.

Được biết có khoảng 100 cây phong trồng ở xung quanh khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc, khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Mùa thay lá, những cây phong ở đây khoác lên tấm áo lá đỏ rực lãng mạn.

Loài cây này còn có nhiều tên gọi khác như cây sau sau, phong hương, cây bạch giao hương, cây cổ yếm, cây bạch giao, cây chà phai…Các loài phong chủ yếu là cây gỗ cao tới 10–40 m. Các loài khác là cây bụi thấp hơn 10 m với thân cây chia nhánh nhỏ ngay từ mặt đất.

Loài cây này còn có nhiều tên gọi khác như cây sau sau, phong hương, cây bạch giao hương, cây cổ yếm, cây bạch giao, cây chà phai…Các loài phong chủ yếu là cây gỗ cao tới 10–40 m. Các loài khác là cây bụi thấp hơn 10 m với thân cây chia nhánh nhỏ ngay từ mặt đất.

Empty
Những chiếc lá đỏ rơi phủ kín trên mặt nền.

Những chiếc lá đỏ rơi phủ kín trên mặt nền.

Empty
Ở Việt Nam, loài cây lá phong tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình…, nhưng những năm gần đây loại cây này đang được trồng trang trí nhiều ở Hà Nội. Nhiều người yêu thích phong cảnh không cần phải mất công đi xa lên vùng núi hay sang xứ người để chụp ảnh mà ngay ở giữa Thủ đô cũng đã một con đường ngập tràn phong lá đỏ đẹp mê hồn để check-in.

Ở Việt Nam, loài cây lá phong tập trung chủ yếu ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hòa Bình…, nhưng những năm gần đây loại cây này đang được trồng trang trí nhiều ở Hà Nội. Nhiều người yêu thích phong cảnh không cần phải mất công đi xa lên vùng núi hay sang xứ người để chụp ảnh mà ngay ở giữa Thủ đô cũng đã một con đường ngập tràn phong lá đỏ đẹp mê hồn để check-in.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: