Hà Nội cần đột phá trong phát triển cây xanh để bảo vệ môi trường

(CLO) Thực trạng công viên xuống cấp, vườn hoa bị lấn chiếm và diện tích cây xanh quá thấp đang trở thành “điểm nghẽn” của Thủ đô. Các chuyên gia cho rằng phát triển cây xanh phải được coi là giải pháp trọng tâm để ứng phó biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng cùng Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam đã tổ chức hội thảo về phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động nhằm hoàn thiện Đề án “Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Cây xanh được ví như “lá phổi” của Trái Đất, các cây xanh đã và đang làm giảm các khí độc hại bị thải ra môi trường, giúp không khí trở nên trong lành hơn (ảnh minh họa).
Hà Nội cần đột phá trong phát triển cây xanh để bảo vệ môi trường (ảnh minh họa).

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã nỗ lực đầu tư phát triển cây xanh, công viên, vườn hoa. Tuy nhiên, nhiều hạn chế vẫn tồn tại như công viên xuống cấp, diện tích cây xanh bình quân đầu người thấp, tình trạng xâm lấn không gian xanh còn diễn ra, trong khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp.

Theo KTS Lê Thị Minh Hằng, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Hà Nội có dân số đông thứ hai cả nước nhưng diện tích chỉ đứng thứ 41, mật độ xây dựng cao khiến việc đạt chuẩn diện tích cây xanh gặp nhiều khó khăn. Hiện tiêu chuẩn không gian xanh của Hà Nội mới đạt 1,93 m²/người, tại khu vực trung tâm chỉ khoảng 1 m²/người, thấp hơn nhiều so với quy định của Việt Nam (12 - 15 m²/người). Đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng không khí, khiến khí hậu đô thị nóng bức, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần người dân.

“Hà Nội có 53 công viên, vườn hoa trong nội đô, tương ứng khoảng 1 m² cây xanh/người, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 7 m²/người ở đô thị. Nhiều khu dân cư còn lấn chiếm không gian công cộng, trong khi diện tích sân chơi, vườn hoa ngày càng bị thu hẹp”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, TS. Phạm Hoàng Phi, Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao - Trường Đại học Lâm nghiệp, kiến nghị Hà Nội cần xây dựng tiêu chuẩn chọn giống cây phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng và quản lý phát triển cây xanh theo hướng bài bản. Ông Phi nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội cần coi phát triển cây xanh là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững, nhằm xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Để đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, giới khoa học và cộng đồng trong lập kế hoạch, triển khai và bảo vệ hệ thống cây xanh”.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ giới khoa học, quản lý, kỳ vọng góp phần hoàn thiện đề án và tạo bước chuyển quan trọng trong việc nâng chuẩn không gian xanh của Thủ đô.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: