Hà Nội đặt mục tiêu thu 10 nghìn tỷ đồng từ hoa, cây cảnh vào năm 2025

(CLO) Thành phố Hà Nội phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất sinh vật cảnh giai đoạn 2022 - 2030 đạt khoảng 10%/năm; giá trị sản xuất hoa, cây cảnh năm 2025 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tối 14/9, tại Khu trường đua F1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp cùng Hội Sinh vật cảnh TP Hà Nội tổ chức khai mạc Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất năm 2024.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất là một trong 17 sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

ha noi dat muc tieu thu 10 nghin ty dong tu hoa cay canh vao nam 2025 hinh 1

Một tác phẩm sinh vật cảnh trưng bày tại Festival Sinh vật cảnh Hà Nội lần thứ nhất năm 2024

Sự kiện có quy mô trưng bày trên 30.000 m2, thu hút sự tham gia của trên 1.000 chủ thể, đến từ 55 tỉnh, thành phố trong cả nước, với trên 33.000 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu, thuộc các nhóm: Cây cảnh, gỗ lũa, đá cảnh (đồ đồng, mỹ nghệ), hoa lan, chim cảnh, tre cảnh và trên 2.000 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền.

Trong khuôn khổ sự kiện này sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: Hội thi Sinh vật cảnh Hà Nội mở rộng năm 2024; Trưng bày tinh hoa Sinh vật cảnh Việt Nam với 1.014 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự Festival, tượng trưng cho 1.014 năm Thăng Long - Hà Nội.

“Trong số này có 70 tác phẩm đặc sắc nhất ở khu trung tâm, tượng trưng cho 70 năm Giải phóng Thủ đô, cùng với hoạt động kết nối giao thương, quảng bá, giới thiệu hàng vạn tác phẩm sinh vật cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; Hội nghị giao lưu kết nối nghệ nhân - doanh nhân - chủ nhà vườn tiêu biểu toàn quốc đồng hành vì sự phát triển Sinh vật cảnh Thủ đô…”, ông Nguyễn Xuân Đại cho biết.

Ông Đại cho biết thêm, Hà Nội dẫn đầu cả nước về quy mô và giá trị sinh vật cảnh với hơn 8.100 ha chuyên canh hoa, cây cảnh, đạt giá trị sản xuất khoảng 7.000 tỷ đồng.

Festival Sinh vật cảnh lần đầu tiên được thành phố Hà Nội tổ chức khẳng định vị thế mới của hoạt động sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, một trong 7 nhóm ngành phát triển nông thôn theo Nghị định số 52 của Chính phủ, ngày càng có đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Thành phố cũng đã hình thành 47 vùng sản xuất hoa, với nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; công nhận 14 làng nghề hoa, cây cảnh và có 36 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 sao trở lên. Hà Nội đã xuất khẩu nhiều loại hoa và xác định nghề trồng hoa là một ngành mang lại giá trị kinh tế cao.

Trong thời gian tới Hà Nội dự kiến tăng diện tích hoa, cây cảnh lên từ 8.500 ha đến 9.000 ha, thực hiện quy hoạch, phát triển làng nghề và tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, kết hợp với xúc tiến thương mại và du lịch nông thôn…

Thành phố Hà Nội phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất sinh vật cảnh giai đoạn 2022 - 2030 đạt khoảng 10%/năm. Giá trị sản xuất hoa, cây cảnh năm 2025 đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng hoa, cây cảnh đạt bình quân khoảng 700 - 750 triệu đồng/năm.

Để đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp về khoa học cộng nghệ, thị trường tiêu thụ, tổ chức sản xuất, nguồn vốn đầu tư…  

“Xác định sinh vật cảnh có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp” và phát triển ngành nông nghiệp sinh thái bền vững, Thành phố Hà Nội đang giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án nông nghiệp đô thị, trong đó, hoạt động sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh là nhóm ngành ưu tiên để ứng phó với biến đổi khí hậu và tốc độ đô thị hóa nhanh”, ông Đại thông tin.

Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, tiếp nối những thành công của Lễ hội hoa đào, quất cảnh 2024, Lễ hội sen Hà Nội 2024, Festival Sinh vật cảnh lần thứ nhất năm 2024 nhằm khai thác những tinh hoa văn hóa kết tinh trong các tác phẩm sinh vật cảnh, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển du lịch và các mô hình nông nghiệp sinh thái đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

ha noi dat muc tieu thu 10 nghin ty dong tu hoa cay canh vao nam 2025 hinh 2

Tác phẩm bon sai tre đặc sắc trưng bày tại khu trung tâm

Đồng thời tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng thị trường, tạo cơ hội thúc đẩy kết nối giao thương, quảng bá và phát huy những giá trị kinh tế - văn hóa - nghệ thuật sinh vật cảnh Việt Nam và sản phẩm OCOP trong nước và ngoài nước; tôn vinh những sáng tạo tài hoa của cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Hội sinh vật cảnh Thành phố phát động quyên góp, ủng hộ người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và đấu giá tác phẩm sinh vật cảnh, với tổng số tiền đợt 1 là 630 triệu đồng.

Ngay trong lễ khai mạc Ban tổ chức quyên góp, đấu giá tác phẩm sinh vật cảnh đợt 2 và được cộng đồng nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn, các tổ chức, cá nhân tham dự nhiệt tình hưởng ứng.

Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Thế Vũ

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: