Hà Nội: Đền chùa đóng cửa, người dân hành lễ, thắp hương, vái vọng trước cổng chùa

(CLO) Sáng 12/5, mặc dù UBND Thành phố Hà Nội đã có chỉ thị đóng cửa các di tích, cơ sở thờ tự, tôn giáo, tránh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhưng vẫn có rất nhiều người dân đã đến làm lễ ngày trước các cổng chùa theo phong tục đi chùa ngày đầu tháng.
Ghi nhận của PV vào sáng 12/5 (tức mồng 1/4 âm lịch) tại các điểm di tích, chùa lớn nhỏ ở Hà Nội đã có rất đông người dân tập trung đến các cổng chùa làm lễ, vái vọng.

Ghi nhận của PV vào sáng 12/5 (tức mồng 1/4 âm lịch) tại các điểm di tích, chùa lớn nhỏ ở Hà Nội đã có rất đông người dân tập trung đến các cổng chùa làm lễ, vái vọng.

Tại trước cổng Phủ Tây Hồ sáng 12/5, cửa Phủ đã đóng cửa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19, nhưng mọi người vẫn tập trung trước cổng để vái vọng vào bên trong.

Tại trước cổng Phủ Tây Hồ sáng 12/5, cửa Phủ đã đóng cửa tạm thời để phòng chống dịch COVID-19, nhưng mọi người vẫn tập trung trước cổng để vái vọng vào bên trong.

Nhiều người mang lễ đến cũng đành đặt bên ngoài, thắp hương ngoài cổng Phủ.

Nhiều người mang lễ đến cũng đành đặt bên ngoài, thắp hương ngoài cổng Phủ.

Tiền lẻ được người dân để vào bàn đã kê sẵn phía bên trong cửa của Phủ Tây Hồ.

Tiền lẻ được người dân để vào bàn đã kê sẵn phía bên trong cửa của Phủ Tây Hồ.

Tại Chùa Hà , vào sáng sớm cũng đã có rất đông người dân tập trung đến trước cổng để làm lễ đầu tháng.

Tại Chùa Hà , vào sáng sớm cũng đã có rất đông người dân tập trung đến trước cổng để làm lễ đầu tháng.

Đến đây hầu hết là các bạn trẻ cầu bình an và đường tình duyên thêm may mắn.

Đến đây hầu hết là các bạn trẻ cầu bình an và đường tình duyên thêm may mắn.

Do cửa chùa cũng đã đóng, 2 bố con đứng từ xa vái vọng vào.

Do cửa chùa cũng đã đóng, 2 bố con đứng từ xa vái vọng vào.

Nhiều bạn trẻ vẫn mang lễ đến ngoài cổng, cầu may mắn trong con đường tình duyên của mình, trước ngôi chùa linh thiêng này.

Nhiều bạn trẻ vẫn mang lễ đến ngoài cổng, cầu may mắn trong con đường tình duyên của mình, trước ngôi chùa linh thiêng này.

Được biết, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đã phải đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Được biết, với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong cộng đồng, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội đã phải đóng cửa, dừng đón khách lần thứ 4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Kể từ 17h00 ngày 3/5/2021, thành phố Hà Nội đã tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo... cho đến khi có chỉ đạo mới.

Kể từ 17h00 ngày 3/5/2021, thành phố Hà Nội đã tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo... cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các điểm di tích, đền chùa đều dán thông báo tạm dừng hoạt từ ngày 3/5 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19.

Các điểm di tích, đền chùa đều dán thông báo tạm dừng hoạt từ ngày 3/5 theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19.

Sáng nay có nhiều nơi, người dân vẫn theo thói quen đi chùa mồng 1 đã mang lễ đến và đi vào chùa Trấn Quốc. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân đi ra khỏi khu vực chùa.

Sáng nay có nhiều nơi, người dân vẫn theo thói quen đi chùa mồng 1 đã mang lễ đến và đi vào chùa Trấn Quốc. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người dân đi ra khỏi khu vực chùa.

Mọi người mang cá đến phóng sinh tại Hồ Tây.

Mọi người mang cá đến phóng sinh tại Hồ Tây.

Trong sáng nay, cũng có rất nhiều chùa vẫn mở cửa. Ghi nhận trước cổng chùa Vạn Niên có 1 số người ra vào, theo giải thích của lực lượng an ninh ở đây cho hay, những người đến đây là để

Trong sáng nay, cũng có rất nhiều chùa vẫn mở cửa. Ghi nhận trước cổng chùa Vạn Niên có 1 số người ra vào, theo giải thích của lực lượng an ninh ở đây cho hay, những người đến đây là để "trắp táp" (tức đến lau dọn trong chùa) và đến phóng sinh thì được vào chùa.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: