Hà Nội gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

(CLO) Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Chiều 1/9, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt tri ân các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đến từ Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố.

Tham dự có 19 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.

dsc01792a-in-1756723380031785597094.jpg
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thay mặt lãnh đạo Thành phố trân trọng gửi lời chào, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, trường thọ tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày cùng toàn thể đại biểu.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2/9 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là niềm tự hào bất diệt về nền độc lập, tự do mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành lại.

dsc01715-17567235232142013654433.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Người có công tại buổi gặp mặt

“Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống cách mạng đã có biết bao người con ưu tú anh dũng chiến đấu, hy sinh. Mỗi tấc đất, mỗi con đường của Thủ đô hôm nay đều in dấu ấn lịch sử, đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu và nước mắt của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng”, Chủ tịch UBND Thành phố bày tỏ.

Khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống ngàn đời của dân tộc, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã dành hơn 2.577 tỷ đồng chi trả cho 76.462 người có công và thân nhân, trong đó gồm 1.869 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, 180 tỷ đồng trợ cấp một lần, cùng hàng trăm tỷ đồng quà Tết, ngày lễ lớn và chi điều dưỡng.

Thành phố cũng đã tổ chức 6 đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ tại các tỉnh, phối hợp tổ chức nhiều cuộc gặp mặt tri ân nhân chứng lịch sử, lão thành cách mạng và người có công.

Tại buổi gặp mặt, 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó 4 mẹ ở Hà Nội và 3 mẹ đến từ Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Cần Thơ), 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 3 Anh hùng lao động trong kháng chiến, 4 thương binh và 3 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã xúc động chia sẻ cảm xúc, niềm tự hào khi được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quan tâm, tri ân trong dịp trọng đại.

Đại diện phát biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Điểm (xã Chương Dương, Hà Nội) bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi chứng kiến Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chính quyền các cấp đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Mạnh Hiến (81 tuổi, trú tại Hà Nội) xúc động cho biết mỗi dịp Quốc khánh đều gợi lại trong ông những cảm xúc thiêng liêng như ngày đất nước thống nhất năm 1975. Ông mong muốn đất nước tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mẹ Lê Thị Ba (88 tuổi, Cần Thơ) và Mẹ Lê Thị Mạnh (84 tuổi, Hà Nội) cũng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô và đất nước, khẳng định sẽ tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

dsc01831-1756723971954996060438.jpg
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Những gì đã làm được vẫn chưa thể sánh với những hy sinh, cống hiến vô bờ bến của các thế hệ đi trước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống người có công, để các gia đình luôn được hưởng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với những đóng góp to lớn cho Tổ quốc”.

Nhân dịp trọng đại này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, thương binh, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày lời chúc sức khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: