Hà Nội: Ngày đầu tiên đi học trở lại của học sinh lớp 9 tại 17 huyện, thị xã

(CLO) Sáng nay 22/11, tại Hà Nội các học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã đã trở lại trường học để học trực tiếp tại trường.

Vào ngày 20/11, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho phép học sinh lớp 9 của 17 huyện, thị xã trở lại trường bắt đầu từ ngày 22/11.

Theo đó, mỗi xã, thị trấn của 17 huyện ngoại thành sẽ chọn một trường THCS để cho học sinh lớp 9 học trực tiếp. Điều kiện bắt buộc là xã, thị trấn đó có mức độ dịch ở cấp độ 1 hoặc 2, trong 14 ngày không có F0 cộng đồng.

Để mở cửa, các trường phải đạt yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch theo bộ tiêu chí liên ngành, đồng thời không tổ chức ăn bán trú, không mở căng tin và chỉ dạy một buổi. Giáo viên chưa tiêm đủ hai mũi vaccine tiếp tục dạy trực tuyến.

Các khối lớp còn lại vẫn tiếp tục học trực tuyến và nghỉ học tại nhà với cấp học mầm non.

Ghi nhận của PV vào sáng nay 22/11, trường THCS Tam Đồng (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bắt đầu đón học sinh đến trường thực hiện việc dạy học trực tiếp tại trường cho 3 lớp của khối lớp 9.

Bà Trần Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng trường THCS Tam Đồng cho biết: “Ngay sau khi năm được thông tin việc dạy học tại trường cho khối lớp 9 sắp được dạy lại, trường đã tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, cũng như các lớp học. Ngày hôm qua nhận được thông báo trường sẽ được dạy lại vào 22/11, chúng tôi đã lên phương án phân luồng, đo thân nhiệt, cũng như bố trí nước sát khuẩn, các phòng y tế, phòng cách ly để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đến học”.

“Vào sáng nay 22/11, ngày từ tiết học đầu tiên là tiết chào cờ, các lớp học đều dành thời gian trao đổi cho các em học sinh về phòng chống dịch khi đi học. Đối với khối lớp 9 sẽ giảng dạy buổi sáng, buổi chiều trường sẽ dạy online cho các khối 6-7-8. Ở khối lớp 9 chúng tôi giảng dạy 3 lớp vào sáng nay với tổng số 120 em học sinh, nhưng do một em đang diện F2 phải cách ly ở nhà và 1 em ốm thông thường, chỉ có 118 em học sinh đến học. Đối với em học sinh đang diện F2 phải cách ly tại nhà, trường cũng đã bố trí dạy online đảm bảo việc học” -  Bà Trần Thị Thu Hằng nói.

Ông Nguyễn Văn Hậu – trưởng phòng GD huyện Mê Linh cũng cho biết: “Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của TP Hà Nội và Sở GD Hà Nội, chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng phương án, cơ sở vật chất đảm bảo đón học sinh đi học trở lại an toàn. Trong chiều 21/11, phòng GD huyện Mê Linh cũng đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tất cả các trường được phép dạy học trở lại và sáng nay ở mỗi điểm trường đều bố trí 1 cán bộ của phòng đến hỗ trợ các trường đón học sinh".

“Theo thống kê của chúng tôi, hôm nay sẽ có 1.031 học sinh lớp 9 đến học ở 23 lớp học của 7 trường trên địa bàn huyện Mê Linh. Nhưng do có 1 số học sinh đang thuộc đối tượng F2 phải cách ly ở nhà và 1 số khác ốm thông thường chưa đến trường được nên tính đến thời điểm này số học sinh đến học tập tại trường đạt khoảng 80%", ông Nguyễn Văn Hậu cho biết thêm.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 1

Ghi nhận của PV vào sáng sớm 22/11, tại trường THCS Tam Đồng (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, Hà Nội) các học sinh khối lớp 9 đã bắt đầu đến trường để thực hiện việc học trực tiếp.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 2

Tại đây, ngay từ phía cổng trường, phía nhà trường đã kẻ vạch phân ra 3 luồng cho 3 lớp được dạy học sáng nay.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 3

Tất cả các học sinh đều phải đo thân nhiệt trước khi bước chân vào cổng trường.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 4

Sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết có gió rét, nhiều em học sinh cũng đã chuẩn bị áo ấm khi đến trường.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 5

Các học sinh của từng lớp đi thành hàng khác nhau, giữ khoảng cách và vào thẳng lớp mình học.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 6

Trước khi vào lớp, các em học sinh đều rửa tay sát khuẩn đầy đủ.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 7

Đúng 7h sáng 22/11, toàn bộ học sinh được đi học lại đã vào lớp chuẩn bị sẵn sàng việc học.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 8

Chào cờ đầu tuần của học sinh.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 9
ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 10

Trong tiết chào cờ, giáo viên các lớp đã trao đổi nói rõ cho các em về công tác phòng dịch, đảm bảo khi đến lớp học.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 11

Được biết, các xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã có mức độ dịch cấp độ 1, 2, trong 14 ngày không có ca F0 trong cộng đồng (tính từ ngày 16/11), mỗi nơi chọn 1 trường THCS cho học sinh lớp 9 trở lại trường học trực tiếp. Các khối lớp khác của bậc tiểu học, THCS vẫn học trực tuyến. Khối mầm non vẫn nghỉ.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 12

UBND TP Hà Nội cũng đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT và lưu ý nhà trường phải siết chặt các giải pháp phòng dịch. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng chống COVID-19 thì chỉ được dạy trực tuyến, không đến trường dạy trực tiếp. Các trường chưa tổ chức ăn bán trú, căngtin ăn uống trong trường. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân và các trường chỉ dạy 1 buổi/ngày.

ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 13
ha noi ngay dau tien di hoc tro lai cua hoc sinh lop 9 tai 17 huyen thi xa hinh 14

Buổi học thể dục đầu tiên tại trường của các em học sinh khối lớp 9 sau khoảng thời gian dài ở nhà học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Xem thêm

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

Nghệ An: Tạm giữ 2 tàu hút cát không phép trên sông Lam

(CLO) Trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Lam qua địa bàn xã Đại Đồng (Nghệ An), lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện không gắn biển số đang khai thác cát trái phép. 

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

Yên Dũng - Cực tăng trưởng mới phía Tây Bắc Ninh sau sáp nhập

(NB&CL) Sau gần một năm thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh đang cho thấy những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ việc nhanh chóng ổn định bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính đến phát huy lợi thế công nghiệp, đô thị và dịch vụ, địa phương đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Tây của tỉnh Bắc Ninh.

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

Từ đối thoại đến đồng thuận: Xã Thiên Lộc (Hà Nội) tạo chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng

(NB&CL) Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Võng La, phần lớn diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Kim Chung, Đại Mạch, Kim Nỗ (huyện Đông Anh), một phần diện tích tự nhiên của xã Tiền Phong (huyện Mê Linh) và xã Hải Bối theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV, có diện tích khoảng 28,17 km², quy mô dân số trên 91.800 người.

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

Kiến Hưng quyết liệt xử lý điểm nghẽn ô nhiễm môi trường

(CLO) Xác định ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, phường Kiến Hưng (Hà Nội) đang đồng loạt kiểm soát nguồn thải, chấn chỉnh vệ sinh đô thị, xử lý vi phạm và huy động người dân tham gia giữ gìn môi trường sống.

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

Quảng Ngãi: Phát hiện dấu vết mới, mở rộng hy vọng tìm thấy mộ tập thể liệt sĩ sau gần 60 năm

(CLO) Sau gần nửa tháng thăm dò dưới cái nắng gay gắt và những cơn mưa bất ngờ, lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã phát hiện thêm nhiều dấu vết và di vật nghi có liên quan đến thời chiến tại đường Trường Chinh (Quảng Ngãi). Hành trình tìm lại đồng đội sau gần 60 năm vẫn đang tiếp diễn, mang theo trách nhiệm, lòng biết ơn và khát vọng đưa các anh trở về với đất mẹ.

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

Xã Tiến Thắng: Đẩy mạnh hạ tầng xanh, cải tạo môi trường nâng cao đời sống nhân dân

(NB&CL) Xác định việc phát triển không gian công cộng, cải tạo cảnh quan và môi trường sống là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thay đổi diện mạo nông thôn mới, thời gian qua xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã tập trung triển khai nhiều công trình công viên cây xanh, vườn hoa, ao hồ sinh thái và sân thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

Gia Lai: Mở cửa ngõ mới ra “viên ngọc xanh” Cù Lao Xanh

(CLO) Việc đưa Bến Mũi Tấn (Gia Lai) đi vào hoạt động thay thế điểm đón khách tại Cảng cá Quy Nhơn không chỉ góp phần giảm tải hạ tầng nghề cá mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo hình ảnh văn minh, hiện đại và thân thiện hơn cho hành trình đến hòn đảo tiền tiêu giữa biển khơi.

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

Hưng Yên: Phát động Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật lần thứ II

(CLO) Nhằm khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đội ngũ trí thức cùng người lao động trong mọi lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả các đề tài, dự án vào sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa chính thức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh lần thứ II, năm 2026 - 2027.

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

Tri ân người có công từ những việc làm giản dị

(CLO) Nhằm lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thanh niên Nghệ An tích cực chung sức sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm dù giản dị nhưng thiết thực ấy đang góp phần cùng chính quyền thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ảnh minh hoạ

Thanh Hóa yêu cầu kiểm điểm 8 địa phương chậm báo cáo dự án đất đai

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các xã, phường: Hạc Thành, Nguyệt Viên, Đông Tiến, Sầm Sơn, Tiên Trang, Ngọc Lặc, Hoằng Hóa và Hoằng Thanh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân do chậm trễ, không báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn; hoàn thành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển

Chưa đầy nửa năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước tại phường Dương Nội ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 93% dự toán năm được thành phố và HĐND phường giao năm 2026. Kết quả đột phá này đang tạo tiền đề vững chắc để Dương Nội quyết tâm giữ vững đà phát triển, nâng cao chất lượng sống cho người dân ngay trong năm đầu thực hiện mục tiêu chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Cỡ chữ bài viết: