(CLO) Ngày 3/10, TAND quận Long Biên (Hà Nội) đã tiến hành xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Lợi (SN 1978; ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) về tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1, Điều 330 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cụ thể, vào khoảng 17h20 ngày 5/9 vừa qua, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổ dân phố số 1 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch bệnh ở khu vực cửa khẩu ngõ 75 Ngọc Thụy phát hiện ông H, chồng của bị cáo Lợi điều khiển xe máy chuẩn bị đi qua chốt để vào bên trong khu dân cư. Tổ công tác yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra giấy đi đường.
Ông H không xuất trình được giấy đi đường, liền gọi điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Lợi đi ra chốt chở về nhà. Cùng thời điểm, Lợi đang ngồi uống rượu cùng một số người bạn. Biết chuyện, những người bạn ngồi uống rượu với Lợi liền ra chốt phòng, chống dịch và nói những lời khó nghe đối với tổ công tác.
Khoảng 10 phút sau, Lợi đi bộ đến khu vực chốt phòng, chống dịch, có hành vi lăng mạ tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Thấy Lợi có biểu hiện say rượu, không làm chủ được hành vi, cán bộ làm nhiệm vụ ở đây đã yêu cầu Lợi lên xe chuyên dụng về trụ sở Công an phường Ngọc Thụy để giải quyết. Không chấp hành, Lợi còn chống đối bằng việc dùng tay túm cổ áo và giật cầu vai một cán bộ Công an phường Ngọc Thụy.
Chưa dừng lại, Lợi sau đó còn có hành vi bạo lực với đồng chí cán bộ công an, tiếp tục chửi bới, xúc phạm người thi hành công vụ, buộc lực lượng chức năng phải khống chế, đưa Lợi lên xe chuyên dụng.
Sau khi bị đưa lên xe, Lợi tiếp tục dùng chân đạp vào vùng mặt một cán bộ dân phòng khiến anh này bị chảy máu miệng. Tổ công tác Công an phường Ngọc Thụy sau đó lập biên bản bắt giữ Nguyễn Thị Lợi về hành vi chống người thi hành công vụ.
Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân quận Long Biên khẳng định, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tranh luận tại phiên tòa, đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Lợi đã phạm tội “Chống người thi hành công vụ” đúng như cáo trạng truy tố. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân quận Long Biên đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 12 tháng tù.
Những người “bạn rượu” của Lợi có hành vi, lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, cũng đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 20, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.