Hà Nội phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2026, kêu gọi tiết kiệm điện trong cao điểm hè

Sáng ngày 28/3, tại khuôn viên Công viên Thống Nhất, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành và đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.

Sự kiện được tổ chức với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, nhằm kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và người dân Thủ đô chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện dự báo tăng cao trong mùa hè.

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, với tổng mức tiết kiệm đạt 705,7 kTOE (tương đương 8,26% nhu cầu dự báo), công suất điện mặt trời mái nhà đạt 118 MWp, cùng với việc vận hành ổn định các nhà máy điện rác Sóc Sơn và Seraphin. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thành phố Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức về cung ứng năng lượng, đặc biệt là trong cao điểm hè do nhu cầu phụ tải điện tăng cao.

Phát biểu kêu gọi tại Lễ phát động, ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay lĩnh vực năng lượng đang đối mặt với nhiều thách thức như biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là nguồn cung xăng dầu, cùng với các yêu cầu ngày càng cao về tăng trưởng xanh và cạnh tranh thương mại. "Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và phát triển bền vững là một trong những biện pháp quan trọng để chúng ta duy trì tốc độ phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh quốc gia nói chung”.

anh_dang_hai_dung.jpg
Ông Đặng Hải Dũng - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc Lễ phát động.

Với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”, trọng tâm trong thời gian tới là thúc đẩy đổi mới công nghệ, ứng dụng các giải pháp năng lượng xanh, tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong sản xuất, áp dụng các hệ thống quản trị năng lượng hiện đại và hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong đời sống.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

nguyen_dinh_thang.jpg
Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Ở góc độ đơn vị cung ứng điện, trong bối cảnh năm 2026 tiếp tục là năm nhiều thách thức, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa hè, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết hệ thống điện đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc đảm bảo cung ứng điện ổn định; trong đó, tiết kiệm điện được xác định là giải pháp hiệu quả giúp giảm áp lực cho hệ thống và góp phần đảm bảo cung ứng điện cho nền kinh tế và đời sống người dân.

Đồng thời, EVN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như nâng cao hiệu quả quản lý nhu cầu điện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để khách hàng có thể theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng điện, cũng như tăng cường truyền thông nhằm thay đổi hành vi sử dụng năng lượng trong cộng đồng.

ong_ngo_son_hai.jpg
Ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Hoạt động được Sở Công Thương Hà Nội tổ chức thường niên, phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công - Bộ Công Thương, Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nhằm duy trì, thúc đẩy các hoạt động, phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tôn vinh các tập thể, cá nhân sinh sống trên địa bàn Thành phố cùng tích cực tham gia, đóng góp vào công cuộc đảm bảo cung ứng điện, chung tay tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sống bền vững.

Năm 2026, lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” được Sở Công Thương Hà Nội phối hợp tổ chức từ 9h00 đến 21h30 ngày 28/3/2026 (thứ 7) tại Khuôn viên Công viên Thống nhất - phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

kickoff.jpg

Sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn người tham dự với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn. Các hoạt động truyền thông tương tác công chúng tại sự kiện có sự tham gia của doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Không gian trưng bày giải pháp xanh với các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ về năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động trải nghiệm sản phẩm tiết kiệm năng lượng như mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo trong không gian đô thị và hộ gia đình, đạp xe phát điện. Chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp tại khu vực sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, lối sống xanh.

Đặc biệt, nhiều hoạt động hoạt náo sôi động sẽ được tổ chức trong thời gian 1 giờ tắt đèn từ 20h30-21h30 hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất toàn cầu.

Trong khuôn khổ của sự kiện đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận chuyển dịch phụ tải điện với các khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn TP Hà Nội nhằm điều chỉnh phụ tải, chuyển dịch thời gian sử dụng điện, giúp giảm áp lực cho hệ thống trong khung giờ cao điểm.

0d8842d3ce6d4033197c.jpg

Thông qua Lễ phát động này, Thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước tăng cường thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và tiêu dùng, từng bước hình thành lối sống sử dụng năng lượng hợp lý, tiết kiệm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên của Thành phố.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động:

michael.jpg
Ông Michael Kratz – Tham tán Kinh tế và Ngoại giao Khí hậu, ĐSQ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.
ba_tran_thi_ngoc_ha.jpg
Bà Trần Thị Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ).
toan_canh.jpg
1028144255945841269.jpg
1028144255945841269_-1-.jpg

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

Dự báo thời tiết ngày 2/5: Nam Bộ nắng nóng gay gắt 35-37 độ

(CLO) Ngày mai 2/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước, riêng khu vực Nam Bộ có nắng nóng gay gắt đến 37 độ C. Theo dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ còn nắng nóng tới khoảng tuần cuối tháng 5, mùa mưa cũng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm.
Việt Nam có 828 công trình xanh

Việt Nam có 828 công trình xanh

Theo Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), đến 31/3/2026, cả nước có 828 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích sàn gần 20,8 triệu m².
Cỡ chữ bài viết: