Hà Nội sắp rét đậm, nền nhiệt thấp nhất 10 độ C

Thứ tư, 22/12/2021 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không khí lạnh cường độ mạnh khả năng gây rét đậm, rét hại diện rộng ở miền Bắc, trong đó Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C. Đợt rét này bắt đầu từ ngày 26/12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh khả năng tràn xuống nước ta vào ngày 25/12, sau đó tiếp tục được bổ sung trong các ngày 26-27/12.

Hứng chịu ảnh hưởng của hình thái này, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

ha noi sap ret dam nen nhiet thap nhat 10 do c hinh 1

Hà Nội sắp rét đậm, nền nhiệt thấp nhất 10 độ C. Ảnh: minh họa

Bà Lê Thị Loan - Phó trưởng Phòng Dự báo Thời tiết cho biết vào hai ngày cuối tuần này (25-26/12), không khí lạnh mới sẽ gây ra đợt rét diện rộng ở cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đó, khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, miền núi có nơi rét hại 4-7 độ C. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt dưới 0 độ C.

Hiện, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét sâu 15-17 độ C về đêm nhưng tăng lên ngưỡng 22-24 độ C vào ban ngày. Trạng thái này kéo dài trong khoảng 3 ngày tới (22-25/12), sau đó khoảng cách nhiệt giữa ngày và đêm sẽ được rút ngắn.

Theo Accuweather, đợt không khí lạnh sắp tới mang theo độ ẩm cao và gây ra trạng thái rét buốt cả ngày. Một số nơi ở miền Bắc có thể xuất hiện mưa nhỏ vào cuối tuần này.

Tại Hà Nội, khu vực bắt đầu ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt kể từ đêm 25/12 khi nhiệt độ xuống ngưỡng 14 độ C, thấp hơn các đêm trước đó 6 độ C. Đến ngày 26/12, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô chỉ còn 17 độ C và xuống mức thấp nhất là 10 độ C trong đêm.

Ngày 27/12 sẽ là thời điểm rét nhất trong đợt này khi mức nhiệt cả ngày và đêm dao động ở mức 10-16 độ C. Những ngày tiếp theo, nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ.

Dù vậy, trong bản tin dự báo thời tiết từ ngày 21/12 đến 20/1/2022, cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ ở Bắc Bộ trong giai đoạn tới vẫn cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm. Miền Bắc bắt đầu đón những đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa đông năm nay nhưng không kéo dài.

PV

Bình Luận

Tin khác

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống