Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở xã

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND xã Ia Hrú rà soát, thực hiện nghiêm các nội dung theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã H'Bông (cũ).

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Theo đó, UBND xã Ia Hrú được yêu cầu rà soát, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo kiến nghị, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện vấn đề thuộc thẩm quyền thì kịp thời xử lý theo quy định. Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác minh, xử lý vụ việc.

clo_br_1789616850611-2146614995054802874-2066533862970347997-32ba488326e4f017f1b3e450c0be3053.jpg
Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở xã Hbông cũ

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, số cây xanh bị chặt hạ thuộc chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Trong khi đó, tài sản công thuộc trách nhiệm tham mưu quản lý, sử dụng của Sở Tài chính và đơn vị trực tiếp quản lý số cây xanh tại trụ sở là UBND xã Ia Hrú.

Từ đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Ia Hrú phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ thời điểm, nguyên nhân, người chỉ đạo và người trực tiếp thực hiện việc chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã H'Bông (cũ).

Đồng thời, địa phương phải xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm hành chính hoặc vi phạm pháp luật, phải xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng xác định, việc chặt hạ số cây nêu trên không thuộc hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 146 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Do đó, Chi cục Kiểm lâm không phải là cơ quan có thẩm quyền quản lý hoặc tham mưu quản lý nhà nước về cây xanh trong trường hợp này.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, hàng loạt cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND xã H'Bông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú, bất ngờ bị cưa hạ, khiến người dân địa phương bức xúc.

Qua xác minh ban đầu, việc chặt hạ số cây này chưa được báo cáo lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Ia Hrú, được cho là không đúng quy trình quản lý tài sản công. Sau đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê phối hợp kiểm tra, đo đếm và xác định có 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách. Khối lượng gỗ xà cừ được xác định là 3,270m³ gỗ tròn và 2 ster củi.

clo_br_1789616861450-2146614995054802874-2066533862970347997-90c17d73113b6e132964e1e6f075a960.jpg
Nhiều lóng gỗ tại hiện trường không phù hợp với đường kính gốc

Tuy nhiên, tại hiện trường, kết quả kiểm tra đối chiếu giữa các gốc xà cừ bị chặt hạ với số gỗ đã thu gom cho thấy, trong 14 lóng gỗ được kiểm tra chỉ có 3 lóng có đường kính phù hợp với đường kính gốc cây. 11 lóng còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính các gốc cây đã bị chặt hạ.

Sau khi có kết quả trên, UBND xã Ia Hrú đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị làm rõ, cho rằng nội dung báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê chưa bảo đảm tính khách quan.

UBND xã Ia Hrú đề nghị kiểm tra lại toàn bộ quá trình xác minh của Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, trong đó làm rõ trình tự tổ chức kiểm tra, việc lập biên bản, thành phần tham gia cũng như việc ghi nhận, xác nhận ý kiến của các bên liên quan.

Địa phương đồng thời đề nghị chỉ đạo xác minh độc lập về nguồn gốc 14 lóng gỗ xà cừ, đặc biệt đối với 11 lóng gỗ chưa xác định được sự phù hợp với các gốc cây đã bị chặt hạ.

Xem thêm

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Cỡ chữ bài viết: