Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Ninh Bình, tính đến 10h ngày 17/9, toàn tỉnh ghi nhận 3.042 hộ dân ngoài đê bị ngập nước, tập trung tại các địa phương như: Gia Viễn, Thanh Sơn, Gia Tường, Phú Sơn, Đại Hoàng, Phù Vân, Thanh Lâm...
Trước diễn biến mưa lũ, các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Cụ thể, 23 hộ với 47 nhân khẩu ở khu ngoài đê Nhân Phẩm, xã Yên Mạc được di dời; tại khu ngoài đê xã Phong Doanh có 51 hộ với 214 nhân khẩu; khu ngoài đê tổ dân phố Thanh Tuyền, phường Châu Sơn có 20 hộ với 85 nhân khẩu được đưa đến nơi an toàn.
Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Thống kê đến sáng 17/9 cho thấy, toàn tỉnh có 11.465ha lúa bị ảnh hưởng.Trong đó, khoảng 200ha bị ngập trắng, tập trung tại một số địa phương: Nghĩa Lâm, Quỹ Nhất, Rạng Đông, Gia Hưng, Hoa Lư, Chất Bình...
Ngoài ra, 319ha lúa bị ngập phất phơ, chủ yếu là diện tích cây lúa bị ngập từ 2/3 đến 3/4 thân cây.
Lũ trên sông Hoàng Long, sông Đáy ở mức cao
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước sông Hoàng Long đã đạt đỉnh lúc 2h ngày 17/9. Tại trạm Bến Đế, mực nước đạt 4,42m, cao hơn báo động III 0,42m, sau đó biến đổi chậm.
Trong khi đó, mực nước sông Đáy tiếp tục lên. Hồi 9h ngày 17/9, tại trạm Phủ Lý, mực nước ở mức 4,57m, cao hơn báo động III 0,57m.
Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm, nhưng tại trạm Bến Đế vẫn có khả năng ở mức trên báo động III; tại trạm Gián Khẩu cũng có khả năng trên báo động III.
Trên sông Đáy, mực nước tiếp tục lên. Tại trạm Phủ Lý, lũ có khả năng đạt đỉnh vào chiều và chiều tối 17/9, ở mức trên báo động III. Tại trạm Ninh Bình, lũ có khả năng đạt đỉnh trong cùng thời gian, ở mức xấp xỉ báo động III.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước sông Hoàng Long được dự báo xuống chậm, trong khi sông Đáy cũng xuống chậm sau khi đạt đỉnh.
Để chủ động ứng phó, toàn tỉnh Ninh Bình đang vận hành 739 máy bơm điện cố định, 194 cống tiêu đầu mối, một cống hồ và 27 tràn.