Hà Nội tìm đòn bẩy tăng trưởng 2 con số: Biến nhân lực thành 'hạ tầng chiến lược'

(CLO) Hà Nội đặt quyết tâm bứt phá tăng trưởng GRDP hai con số. Đứng trước "khoảng trống kỹ năng" trong các ngành công nghệ cao, thành phố chuyển dịch mạnh mẽ: không chỉ dựa vào vốn hay đất đai, mà coi con người là nguồn lực quyết định và bắt đầu "đặt hàng" nhân tài bằng những bài toán đô thị lớn.

Trước thềm Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III (CEF III), diễn ra đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng ban Tổ chức Diễn đàn, đã trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận về vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc tạo động lực tăng trưởng mới.

1790935503462-2070501806876247604-2070501806876247604-a4dd9d0b61ff52643353cd174b48f289.jpg
GS.TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOISME, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Diễn đàn Kinh tế Thủ đô. Ảnh: NVCC

Nhân lực chất lượng cao là "hạ tầng chiến lược" quan trọng nhất

+ Ông đánh giá như thế nào về sứ mệnh của nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc chuyển hóa hào khí lịch sử thành sức bật kinh tế cho Thủ đô giai đoạn bản lề này?

- Tôi cho rằng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là dịp để chúng ta tự hào về một chặng đường lịch sử, mà quan trọng hơn là chuyển hóa niềm tự hào ấy thành khát vọng phát triển, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh mới của Hà Nội.

Trong mỗi giai đoạn phát triển, Thủ đô cần một nguồn lực mang tính quyết định. Nếu trước đây chúng ta đặt nhiều trọng tâm vào vốn, đất đai, hạ tầng thì trong giai đoạn phát triển mới, tôi cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “hạ tầng chiến lược” quan trọng nhất.

Muốn tăng trưởng hai con số một cách bền vững, Hà Nội không thể chỉ tăng vốn đầu tư hoặc mở rộng quy mô sản xuất. Thành phố phải tạo ra nhiều giá trị hơn trên cùng một đơn vị nguồn lực.

Nói cách khác, tăng trưởng phải ngày càng dựa vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và năng lực quản trị. Mà trung tâm của tất cả những yếu tố đó vẫn là con người.

Vì vậy, CEF III lựa chọn vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao không phải để nói riêng câu chuyện tuyển dụng hay đào tạo, mà đặt nó trong mối quan hệ trực tiếp với năng suất – đổi mới sáng tạo – năng lực cạnh tranh – tăng trưởng kinh tế.

Theo tôi, Hà Nội cần đồng thời hình thành ít nhất 5 nhóm nhân lực chiến lược: nhân lực quản trị và chuyển đổi; nhân lực số, dữ liệu, AI và tự động hóa; nhân lực nghiên cứu – phát triển và đổi mới sáng tạo; nhân lực kỹ thuật, sản xuất công nghệ cao; nhân lực thị trường, xuất khẩu và chuỗi cung ứng.

Nếu Hà Nội tập hợp, đào tạo và trọng dụng được những con người giỏi nhất, đồng thời tạo môi trường để họ được quyền sáng tạo, được thử nghiệm và được cống hiến, thì hào khí Thăng Long – Hà Nội sẽ không chỉ nằm trong ký ức lịch sử mà sẽ trở thành năng lượng phát triển của tương lai.

Xóa "khoảng trống kỹ năng": Liên kết ba nhà bằng đơn đặt hàng thực chất

+ Thực tế nhiều ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, logistics, chuyển đổi số vẫn đối mặt với “khoảng trống kỹ năng” nghiêm trọng. Từ thực tiễn, ông nhận diện đâu là “điểm nghẽn” lớn nhất trong khâu tạo nguồn? Làm thế nào để mô hình liên kết “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” đi vào thực chất?

- Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không đơn thuần là thiếu người học, mà là khoảng cách giữa “đào tạo cái chúng ta có” và “đào tạo cái thị trường cần”.

Công nghệ thay đổi theo tháng, thậm chí theo tuần, trong khi nhiều chương trình đào tạo thay đổi theo chu kỳ dài. Doanh nghiệp cần người có thể làm AI, dữ liệu lớn, thiết kế vi mạch, tự động hóa, logistics thông minh, an ninh mạng; nhưng nếu nhà trường và doanh nghiệp không cùng nhau xây dựng chuẩn đầu ra thì khoảng trống kỹ năng sẽ tiếp tục mở rộng.

Tôi đề xuất chuyển mô hình “ba nhà” từ liên kết mang tính phong trào sang liên kết bằng đơn đặt hàng.

Thứ nhất, Nhà nước phải dự báo và công bố bản đồ nhu cầu nhân lực Thủ đô cho 5–10 năm tới, xác định rõ ngành nào cần bao nhiêu người, chuẩn kỹ năng nào, khu vực nào thiếu nhân lực.

Thứ hai, doanh nghiệp phải bước vào quá trình đào tạo từ đầu, không chờ sinh viên tốt nghiệp mới tuyển. Doanh nghiệp cùng xây chương trình, cử chuyên gia giảng dạy, cung cấp phòng lab, dữ liệu, bài toán thực tế, vị trí thực tập và cam kết tuyển dụng.

Thứ ba, nhà trường phải đo chất lượng bằng khả năng làm việc của người học, chứ không chỉ bằng số lượng bằng cấp. Có thể xây dựng mô hình sinh viên học 50–60% tại trường, phần còn lại tham gia dự án thật trong doanh nghiệp, phòng nghiên cứu hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo.

Tôi cũng rất ủng hộ việc hình thành các “liên minh kỹ năng” theo ngành tại Hà Nội – chẳng hạn liên minh nhân lực AI, bán dẫn, logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ xanh – trong đó cơ quan quản lý, trường đại học và doanh nghiệp cùng chịu trách nhiệm về đầu ra.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đặc biệt cần cơ chế này bởi họ rất khó tự xây dựng một học viện đào tạo riêng. Nếu Thành phố xây dựng được nền tảng đào tạo dùng chung thì hàng chục nghìn doanh nghiệp có thể cùng hưởng lợi.

Tiền chưa đủ, nhân tài cần "bài toán đủ lớn và quyền hạn đủ rõ"

+ Với hành lang pháp lý vượt trội từ Luật Thủ đô 2026 cùng cơ chế Sandbox và các đãi ngộ đột phá, theo ông, chính sách này đã đủ sức giúp Hà Nội cạnh tranh sòng phẳng trong thu hút nhân tài; và chính quyền cùng doanh nghiệp cần hợp tác ra sao để “đặt hàng” lực lượng này giải quyết những bài toán lớn của Thủ đô?

- Tôi đánh giá Hà Nội hiện đã có một “bộ công cụ thể chế” rất mạnh để bước vào cuộc cạnh tranh nhân tài. Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, mở rộng đáng kể không gian thể chế cho Thành phố, trong đó có khả năng thí điểm các cơ chế, chính sách mới trong những lĩnh vực phục vụ phát triển Thủ đô.

Luật cũng có các ưu đãi về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với một số nhóm chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực làm việc trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo điều kiện luật định.

Đặc biệt, Nghị quyết 92/2026/NQ-HĐND đã tạo bước tiến rất mạnh về thu hút, trọng dụng người tài. Mức hỗ trợ một lần có thể lên tới 1.000 lần mức lương tối thiểu vùng I đối với giáo sư; đồng thời có cơ chế thu nhập theo hợp đồng, hỗ trợ nhà ở, y tế, giáo dục và điều kiện nghiên cứu.

Nhưng tôi cho rằng tiền chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Người tài đến với một thành phố không chỉ vì thu nhập. Họ còn cần ba thứ: bài toán đủ lớn để chinh phục, quyền hạn đủ rõ để hành động và môi trường đủ tốt để sáng tạo.

Do đó, bước tiếp theo cần chuyển từ tư duy “thu hút nhân tài” sang “đặt hàng nhân tài”. Hà Nội có thể công bố những bài toán lớn của Thành phố: giảm ùn tắc giao thông, xử lý ngập đô thị, cải thiện chất lượng không khí, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số chính quyền, logistics đô thị, năng lượng xanh…

Mỗi bài toán cần có dữ liệu, ngân sách, thời hạn, KPI và cơ chế thử nghiệm cụ thể. Chính quyền đặt bài toán và tạo thể chế; viện, trường cung cấp tri thức; doanh nghiệp cung cấp công nghệ, nguồn lực và năng lực triển khai. Sau đó đánh giá bằng kết quả đầu ra, chứ không chỉ bằng hồ sơ hay quy trình.

Tôi cho rằng đây mới là cấp độ cao nhất của chính sách nhân tài: không chỉ mời người giỏi đến Hà Nội, mà phải giao cho người giỏi những việc xứng đáng để họ tạo ra giá trị cho Hà Nội.

Ngày 8/10 tới đây, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) sẽ diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xem thêm

“Đèn vàng” đã bật: Không ai còn có thể đứng ngoài cuộc

“Đèn vàng” đã bật: Không ai còn có thể đứng ngoài cuộc

(CLO) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ cho biết quý III đã “bật đèn vàng” với một số địa phương chuyển biến chậm; kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ. Cao Bằng đang bước vào ba tháng quyết định của mục tiêu tăng trưởng 10%. Việc nào chậm, nguyên nhân ở đâu, ai được giao xử lý và thời hạn hoàn thành cần được xác định ngay khi vẫn còn thời gian khắc phục.

Hà Nội nói gì về đề xuất xây Safari Ba Vì?

Hà Nội nói gì về đề xuất xây Safari Ba Vì?

(CLO) Hà Nội đang thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, trong đó có công viên Safari. Sau rà soát sơ bộ, quy mô dự án được xác định khoảng 200 ha, song ranh giới cụ thể sẽ được xác định trong quá trình lập quy hoạch và lấy ý kiến cộng đồng.

Triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh

Triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh

(CLO) Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình; trong đó triển khai thực hiện điểm tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh năm 2026.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở

(CLO) Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho chủ trương về đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho chủ trương về đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(CLO) Sáng 5/10/2026, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hà Nội tổ chức pháo hoa hỏa thuật, ra mắt 72 tour du lịch dịp 10/10

Hà Nội tổ chức pháo hoa hỏa thuật, ra mắt 72 tour du lịch dịp 10/10

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch quy mô lớn chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), với điểm nhấn là màn trình diễn pháo hoa hỏa thuật trên mặt nước Hồ Tây và việc ứng dụng công nghệ du lịch thông minh.

Hỗ trợ tín dụng đầu tư qua VDB cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển hạ tầng bán lẻ

Hỗ trợ tín dụng đầu tư qua VDB cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển hạ tầng bán lẻ

(CLO) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ, tăng cường xúc tiến thương mại, chương trình bình ổn giá, kết nối cung cầu, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến lưu thông và phân phối sản phẩm ra thị trường.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gửi Thư chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Bàlamôn

(CLO) Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 - ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn - thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. 

Chiến dịch 500 ngày đêm: Bàn giao hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiến dịch 500 ngày đêm: Bàn giao hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

(CLO) Trưa 5/10, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hạ cánh xuống Sân bay Gia Lâm (Hà Nội), hoàn thành việc vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ ra Thủ đô để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội tiến hành giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lào Cai kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc

Lào Cai kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, trong đó chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản về Sở Công Thương; đồng thời bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức Phó Giám đốc tại Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Bắc Ninh: Điểm tên loạt cán bộ, doanh nghiệp vướng sai phạm tại các dự án do Ban QLDA Yên Thế cũ làm chủ đầu tư

Bắc Ninh: Điểm tên loạt cán bộ, doanh nghiệp vướng sai phạm tại các dự án do Ban QLDA Yên Thế cũ làm chủ đầu tư

(CLO) Chỉ từ một đợt thanh tra, những sai phạm trong công tác quản lý vốn và chất lượng công trình tại hàng loạt dự án hạ tầng, giáo dục trên địa bàn huyện Yên Thế cũ (TP Bắc Ninh) được phát hiện. Từ việc tính sai khối lượng, áp dụng sai định mức, thi công bộc lộ khuyết điểm và sự buông lỏng thủ tục hành chính đã để hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách bị thanh, quyết toán sai quy định.

Yêu cầu tăng tốc thi công sân bay Long Thành, chuyển sang trạng thái nước rút

Yêu cầu tăng tốc thi công sân bay Long Thành, chuyển sang trạng thái nước rút

(CLO) Về tiến độ các dự án thành phần của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát chặt tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: